Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong trường học

Đức Trí | 04/04/2022, 09:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, Cuộc thi Giới thiệu Sách trực tuyến năm 2022, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai nhiều hoạt động.

(Ảnh minh họa)(Ảnh minh họa)

Theo đó, sẽ tổ chức treo băng rôn, pano tuyên truyền phù hợp trong khuôn viên nhà trường với nội dung: “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại đơn vị bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp cụ thể như: Chỉnh trang thư viện nhà trường, mở cửa thư viện thường xuyên; bổ sung các đầu sách, báo mới;

Phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học, phong trào xây dựng “Thư viện xanh”, “Thư viện thân thiện” để học sinh được tiếp cận sách dễ dàng, thuận tiện nhất; tổ chức chuyên đề về vai trò của việc đọc sách, kỹ năng tiếp nhận và sử dụng tài nguyên thông tin qua việc đọc...

Các nhà trường cũng sẽ tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi Trắc nghiệm online về Sách và Văn hóa đọc trên mạng internet năm 2022 tại địa chỉ website http://ngaysach.ninhbinh.gov.vn/ đến ngày 15/4 với tối thiểu có 50% số học sinh tiểu học; 65% số học sinh THCS và THPT các nhà trường tham gia.

Triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 do Bộ VHTT&DTL phát động với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”…

Ngoài ra các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc theo Kế hoạch số 75 của Sở GD&ĐT về Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình.

Về phía Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Sở GD&ĐT yêu cầu: Chỉ đạo các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn phối hợp với Hội Khuyến học xã, phường và các ban ngành liên quan tiếp tục nhân rộng các mô hình: Tủ sách cộng đồng, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Phòng GD&ĐT huyện Hoa Lư tổ chức điểm Ngày Sách Việt Nam và Văn hoá đọc Việt Nam phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình chuẩn bị các tiết mục hát, múa phụ hoạ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về trường và Sách… để biểu diễn trong Chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi Trắc nghiệm online về Sách và Văn hóa đọc trên mạng internet năm 2022.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và số người tham gia Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022” về Sở GD&ĐT trước 16/5 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT…

Bài liên quan
Ninh Bình: Khảo sát trình độ hơn 300 giáo viên tiếng Anh
Nhằm đánh giá, phân loại trình độ năng lực giáo viên tiếng Anh phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình, đổi mới dạy học ngoại ngữ, Ninh Bình đã tiến hành khảo sát giáo viên tiếng Anh năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong trường học