Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca

Đỗ Hợp - Duy Phạm, | 05/09/2023, 11:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Là ngôi trường duy nhất ở Thủ đô Hà Nội có các lớp chuyên biệt cho trẻ khiếm thính, lễ khai giảng sáng 5/9 tại trường PTCS Xã Đàn diễn ra một cách đặc biệt. Thầy cô giáo và học sinh dùng tay để hát Quốc ca và đọc thư của Chủ tịch nước.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 1.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 2.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 3.

Từ 7h sáng sáng 5/9, hàng trăm học sinh, phụ huynh, giáo viên... đã có mặt để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 4.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 5.

Các em mang cờ, hoa đến trong niềm vui hân hoan trong ngày khai giảng của cả nước

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 6.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 7.

Không giống với những ngôi trường khác, Trường PTCS Xã Đàn là một trường chuyên biệt của Hà Nội, đào tạo cho cả học sinh bình thường và học sinh khiếm thính, thiệt thòi với 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 8.

Thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn cho biết, trong năm học 2023-2024 có hơn 405 học sinh được chia thành 27 lớp học, trong đó có 173 em học sinh khiếm thính được bố trí ở các lớp chuyên biệt.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 9.

Lễ khai giảng bắt đầu từ 8h, kéo dài khoảng một tiếng với các nghi thức đón học sinh đầu cấp. Học sinh lớp 1 được các cô dẫn vào chào thầy cô và các anh chị khóa trên

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 10.

Học sinh lớp 6 được thầy chủ nhiệm dẫn vào lễ đài

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 11.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 12.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 13.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 14.

Mình cùng cố gắng trong năm học mới nhé!

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 15.

Nét hồn nhiên vô tư trên từng gương mặt của học sinh

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 16.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 17.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 18.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 19.

Các học sinh giao tiếp bằng cử chỉ của đôi tay

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 20.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 21.

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 22.

Thầy Đỗ Minh Tiến - Giáo viên bộ môn Toán – Tin của trường PTCS Xã Đàn thực hiện bài hát Quốc ca bằng bằng ngôn ngữ ký hiệu

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 23.

Thầy Tiến cũng thực hiện đọc thư của Chủ tịch nước bằng bằng ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 24.

Thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn lên đánh trống khai trường

Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca - Ảnh 25.

Quá trình phát triển của trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội ) chia làm 3 giai đoạn chính, giai đoạn 1: 1977 - 1981 bằng nhiều hình thức và phương pháp giáo dục đặc biệt giúp trẻ có tật thính giác trở thành người lao động có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, có trình độ học vấn tương đương bậc tiểu học, có khả năng làm nghề phù hợp.

Giai đoạn 2: 1981 - 1996 được sự hỗ trợ kỹ thuật của Hà Lan cùng với việc phát huy thành tựu của giai đoạn 1 nhà trường tiếp tục phát triển nhanh chóng về chuyên môn và vật chất.

Giai đoạn 3 từ 1996 đến nay xây dựng và hoàn thiện mô hình giáo dục mới cùng tên gọi trường PTCS Xã Đàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai giảng tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội, dùng tay hát quốc ca