khcn

Đổi mới để tạo thuận lợi, thông thoáng hơn cho các nhà khoa học
một tháng trước Thời sự
Các chương trình KHCN quốc gia đã được tái cơ cấu, đồng thời hành lang pháp lý cho việc triển khai các chương trình trong giai đoạn mới đang tiếp tục được hoàn thiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ giấy tờ giúp các nhà khoa học có thể tập trung tối đa thời gian, sức lực vào nghiên cứu.
  • Thực hiện chủ trương thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ KH&CN sẽ có các chương trình KHCN, chùm nhiệm vụ liên quan đến chip bán dẫn. Thông qua việc nghiên cứu, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ với ngành công nghiệp này sẽ cần tập trung vào phần nào (thiết kế, sản xuất, hay đóng gói, thử nghiệm), trên cơ sở nguồn lực, thực tiễn của Việt Nam.
  • Trong hai ngày 10-11/11, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III năm 2023 với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với sự tham dự của các nữ khoa học, các báo cáo viên và đại biểu cán bộ, hội viên.
  • Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Australia tham dự Hội nghị toàn cầu về khởi nghiệp - Global Entrepreneurship Congress 2023 (GEC), Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt vừa có cuộc gặp mặt Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO