Đời sống cộng đồng

Khi phụ nữ Mường Toong học cách làm chủ công nghệ số để cải thiện sinh kế

Tuấn Ngọc 24/12/2025 22:45

Từ những chiếc điện thoại thông minh, nhiều phụ nữ Mường Toong đang từng bước mở rộng sinh kế, thay đổi cách làm ăn truyền thống.

Chị Giàng Thị Dính đang livestream bán hàng trực tuyến.
Chị Giàng Thị Dính đang livestream bán hàng trực tuyến.

Công nghệ số mở ra hướng đi mới cho sinh kế vùng cao

Ở xã Mường Toong (tỉnh Điện Biên), nơi đời sống của người dân lâu nay chủ yếu gắn với nương rẫy và những hình thức làm ăn nhỏ lẻ, sự xuất hiện ngày càng phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội đang tạo ra những thay đổi đáng kể. Công nghệ số không còn là khái niệm xa lạ, mà dần trở thành công cụ hỗ trợ sinh kế cho nhiều gia đình, đặc biệt là phụ nữ.

b10-phu-nu-muong-toong.jpg
Nhiều chị em sử dụng mạng xã hội để kinh doanh, buôn bán.

Thông qua các kênh truyền thông cơ sở, nhiều phụ nữ được tiếp cận thông tin về thị trường, cách giới thiệu sản phẩm, buôn bán hàng hóa phù hợp với điều kiện vùng cao. Từ đó, không ít người mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, từng bước học cách làm chủ công nghệ để cải thiện cuộc sống gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở bản Mường Toong, chị Giàng Thị Dính, người phụ nữ dân tộc Mông, từng chỉ quen với nương rẫy và những công việc làm ăn nhỏ lẻ trong gia đình. Cuộc sống khó khăn khiến gia đình chị đã có lúc tính đến chuyện rời bản đi nơi khác mưu sinh.

Bước ngoặt đến khi chị Dính được tiếp cận những thông tin về thị trường, kinh doanh và cách sử dụng mạng xã hội thông qua các kênh truyền thông tại cơ sở. Nhận thấy nhu cầu sử dụng trang phục truyền thống của đồng bào ngày càng tăng, chị quyết định mở một quầy nhỏ buôn bán và may trang phục dân tộc ngay tại nhà.

Không chỉ dừng lại ở cách bán hàng truyền thống, chị Dính mạnh dạn sử dụng Facebook, Zalo để giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, khách hàng không chỉ là người dân trong bản, trong xã mà còn đến từ nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Việc làm quen với công nghệ giúp chị từng bước mở rộng thị trường, ổn định sinh kế ngay tại quê hương.

b10-phu-nu-muong-toong-3.jpg
Chiếc điện thoại thông minh không chỉ là phương tiện liên lạc, nó còn là phương tiện để kết nối trong giao dịch hàng hóa.

Khi công nghệ trở thành công cụ quen thuộc

Từ câu chuyện của chị Giàng Thị Dính, có thể thấy công nghệ số đã và đang trở thành công cụ quen thuộc với phụ nữ vùng cao, nếu được tiếp cận đúng cách. Thay vì chỉ sử dụng điện thoại để liên lạc, nhiều phụ nữ đã biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, trao đổi kinh nghiệm làm ăn.

Tại Mường Toong, một số phụ nữ khác cũng từng bước học cách bán hàng qua mạng, học hỏi kỹ thuật sản xuất, may vá, chăn nuôi thông qua các nhóm chia sẻ trên mạng xã hội. Dù cách làm còn đơn giản, quy mô chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của phụ nữ vùng cao.

Việc phụ nữ chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ số không chỉ mang ý nghĩa cải thiện thu nhập, mà còn góp phần thay đổi vị thế của họ trong gia đình và cộng đồng. Khi có thêm nguồn thu nhập từ việc làm ăn tại nhà, phụ nữ tự tin hơn trong quyết định kinh tế, chủ động hơn trong cuộc sống.

Chị Giàng Thị Lan, một phụ nữ trẻ ở Mường Toong, cũng từng chia sẻ rằng việc biết tìm kiếm thông tin, học hỏi cách làm ăn qua mạng đã giúp chị có thêm lựa chọn trong phát triển sinh kế. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một cách làm khác nhau, điểm chung là họ đều bắt đầu từ việc dám học, dám thử với công nghệ số.

muong-tong-b10.jpg
Phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ để cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Công nghệ số không phải “đũa thần” giúp thay đổi cuộc sống chỉ sau một sớm một chiều. Nhưng với Mường Toong, việc phụ nữ từng bước làm chủ công nghệ, biết sử dụng điện thoại thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh đang mở ra hướng đi phù hợp với điều kiện vùng cao.

Những thay đổi ấy tuy chưa lớn, nhưng đủ để cho thấy khi được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp, phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ để cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khi-phu-nu-muong-toong-hoc-cach-lam-chu-cong-nghe-so-de-cai-thien-sinh-ke-post761575.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khi-phu-nu-muong-toong-hoc-cach-lam-chu-cong-nghe-so-de-cai-thien-sinh-ke-post761575.html
Bài liên quan
Nâng cao nhận thức để phụ nữ làm chủ không gian số
Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em gái trên môi trường mạng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    15 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    6 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi phụ nữ Mường Toong học cách làm chủ công nghệ số để cải thiện sinh kế