Không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31

T/H | 26/04/2022, 09:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ không bán vé, thay vào đó phát hành 20.000 vé mời tại Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 12/5 tới đây.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 12/5. Theo đó, toàn bộ vé vào xem lễ khai mạc, bế mạc cũng như chung kết và tranh huy chương đồng môn bóng đá nam thuộc quyền quản lý của ban tổ chức Đại hội.

Theo kế hoạch, ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam sẽ không bán vé lễ khai mạc, thay vào đó chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời (50% sức chứa sân Mỹ Đình) cho các quan khách (bao gồm quan chức Chính phủ, quan chức quốc tế, Đại sứ quán các quốc gia tại Việt Nam...), lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự buổi lễ quan trọng này.

Sở dĩ chỉ phát hành một nửa số vé tại sân Mỹ Đình, bởi toàn bộ khán đài B sẽ được lắp đặt sân khấu biểu diễn và hệ thống màn hình led. Khán đài A, C, B được dùng để làm chỗ ngồi cho các khách mời VVip, Vip, vận động viên,... được phân chia theo từng khu vực khác nhau.

Ban tổ chức không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: D.P
Ban tổ chức không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: D.P

Kịch bản lễ khai mạc SEA Games 31 bao gồm 3 chương: Chương 1: Việt Nam thân thiện; Chương 2: Đông Nam Á mạnh mẽ; Chương 3: Đông Nam Á toả sáng với tổng thời lượng khoảng 120 phút.

Sau phần giới thiệu, 11 đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ bắt đầu diễu hành ra sân khấu. Kết thúc phần diễu hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thay mặt ban tổ chức nước chủ nhà tuyên bố khai mạc SEA Games 31.

Đồng thời, ngọn đuốc của Đại hội sẽ được các vận động viên truyền tay nhau thắp lên, chính thức mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao, văn hoá lớn nhất khu vực. 

Theo đó, 10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc tại Lễ Khai mạc, với mục đích tôn vinh thể thao đỉnh cao, ca ngợi thành tích mà các vận động viên từng đạt được trong lịch sử.

Danh sách vận động viên bao gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Thuý Hiền (wushu), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Tú Chinh (điền kinh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ).

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng 9 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: H.A
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng 9 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: H.A
Bài liên quan
Sinh viên tình nguyện tham gia SEA Games 31: Cơ hội cọ xát và phát triển
SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5 tại Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31