Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô

06/10/2023, 14:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những căn hộ bị xuống cấp trầm trọng trở nên nhếch nhác bởi các bức tường loang lổ, bay mất cả mảng vữa hay chuồng cọp nhằng nhịt.

Được xây dựng và đi vào sử dụng đã hơn 60 năm, khu Tập thể Kim Liên có vị trí đắc địa được xem như khu “đất vàng” của Thủ đô thuộc quận Đống Đa (Hà Nội). Nơi đây gồm hàng chục dãy nhà 4-6 tầng và một số công trình công cộng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 1

Dãy nhà C2 đã xuống cấp trầm trọng.

Ngay khi bước vào, dọc hành lang của hầu hết các căn hộ tập thể ở đây đều nham nhở bởi những mảng tường bị bong tróc vôi vữa, những tờ quảng cáo dán nhằng nhịt, nước chảy lênh láng dọc hành lang.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 2

64 căn nhà chỉ còn 28 hộ dân sống ở đây, còn lại đã chuyển đi hết.

Hầu hết các căn tập thể đều có diện tích nhỏ, được người dân tiến hành cơi nới, làm chuồng cọp đua ra bên ngoài từ 3-4 mét, vừa nguy hiểm, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy vừa làm mất mỹ quan đô thị của Thủ đô.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 3

Hàng loạt chuồng cọp được cơi nới, xập xệ, không đảm bảo an toàn.

Là một trong những gia đình đầu tiên về đây sinh sống, bà Trần Thị Minh Anh (81 tuổi), trú tại Nhà C2, khu tập thể Kim Liên cho biết, cứ đến tối đến là bà phải dùng chậu để hứng nước từ trên trần dột xuống.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 4

Dọc hành lang, lối đi, từng tảng tường bong tróc nham nhở.

“Hệ thống thoát nước ở đây hỏng hết, khổ lắm cô ơi. Bao nhiêu năm rồi, nước thải của nhà này chảy xuống nhà kia. Tất cả các gia đình đều bị dột từ trên mái xuống hết, phải hứng chậu, đội nón nấu cơm, đi vệ sinh cũng phải che ô hoặc nửa đêm lên hành lang quét nước đi để nước đỡ chảy xuống nhà mình”, bà Minh Anh nói.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 5

Bà Minh Anh phải hứng chậu khắp nhà, đội nón để nấu cơm.

Ông Trần Đình Tuấn (94 tuổi) cho biết, trước đây ông là cán bộ Bưu điện, về đây sống từ năm 1964 đến nay là gần 60 năm và đã phải sửa chữa hàng chục lần vì căn tập thể ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 6

Trong nhà tắm phải che ô vì hệ thống nước thải đã hư hỏng toàn bộ, nước nhà phía trên chảy xuống phía dưới.

“Hầu hết hệ thống công trình phụ ở đây hỏng hết rồi. Nước chảy từ nhà này xuống nhà kia toàn là nước thải, nước bẩn sinh hoạt gia đình hàng ngày nên khổ lắm. Cả toà có 64 hộ thì chỉ còn hơn 20 hộ ở lại, họ chuyển đi hết rồi bỏ nhà không hoặc cho thuê giá rẻ”, ông Tuấn nói.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 7

Lan can nham nhở, xuống cấp nghiêm trọng.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 8

Trần nhà lộ ra những thanh sắt đã hoen gỉ.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 9

Bức tường nham nhở, xuống cấp với hệ thống điện nước chằng chịt.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 10

Hàng loạt chuồng cọp đua ra từ 3-4 mét.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 11

Dây điện, dây cáp chằng chịt cùng với hệ thống chuồng cọp bao vây các căn tập thể cũ.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 12

Hệ thống nước thải bị hư hỏng khiến nước ngấm từ tầng nọ đến tầng kia.

Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô - 13

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận thuộc địa giới hành chính các phường Kim Liên và Phương Mai, quận Đống Đa và được giới hạn như sau: Phía Đông Bắc giáp phố Đào Duy Anh; phía Đông và Đông Nam giáp phố Phương Mai; phía Tây Bắc giáp phố Phạm Ngọc Thạch và phía Tây Nam giáp sông Lừ.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 43,11ha. Ranh giới, quy mô cụ thể sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch.

UBND Thành phố giao UBND quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung công việc và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ về nội dung công việc, dự toán đề xuất với thực tế triển khai thực hiện.

Giá trị dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận, tỷ lệ 1/500 gồm các khoản chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định đồ án quy hoạch, quản lý nghiệp vụ, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư, công bố quy hoạch...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu tập thể nhếch nhác, xập xệ trên “đất vàng”: Nấu cơm đội nón, đi tắm che ô