Khu vực sẽ được đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng xây dựng dự án công viên lớn thứ 2 Hà Nội: Gấp đôi công viên Thống Nhất, gấp 5 công viên Hòa Bình
Bài và ảnh: Thảo Quyên•31/05/2024 06:51
Dự án Công viên văn hóa – vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông có diện tích hơn 95 ha. Khi hoàn thành, nó sẽ là công viên rộng thứ 2 Hà Nội, chỉ sau công viên Yên Sở.
Dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng, có tổng mức đầu tư trên 1.250 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2024-2027.
Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng hơn 95 ha. Với diện tích này, công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông sẽ là công viên được đầu tư công lớn nhất Hà Nội, gần gấp đôi công viên Thống Nhất (50 ha) và gần gấp 5 lần công viên Hoà Bình (20 ha). Nó chỉ nhỏ hơn một công viên do tư nhân đầu tư là công viên Yên Sở (323 ha của tập đoàn Gamuda).
Hiện diện tích đất đã giải phóng mặt bằng hơn 55 %. Công viên này cách ngã tư Sở khoảng 9 km về phía Tây nam và cách hồ Gươm khoảng 14 km.
Dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông sẽ có hồ điều hòa và đảo với diện tích mặt thoáng trên 35 ha; khu công viên văn hóa gồm 19 khu vực khác nhau như khu phục vụ dã ngoại, nhà hàng ẩm thực, chòi ngắm cảnh ven hồ, chòi đánh cờ tướng, quảng trường nhạc nước, quảng trường văn hóa, lễ hội.
Dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông khi hoàn thành sẽ giúp giải “cơn khát” công viên. Quận Hà Đông rộng gần 50 km, gấp 9 lần quận Hoàn Kiếm với dân số hơn 400.000 người. Tuy vậy, trong vài chục năm qua quận không có công viên. Một công viên khác trên địa bàn quận là công viên Thiên văn học do xây dựng sai quy hoạch nên dù làm xong vẫn phải đóng cửa nhiều năm. Đến đầu năm 2024, công viên đó mới tạm được mở cửa.
Dự án cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của quận Hà Đông, góp phần thiết lập trục không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa cho các tuyến đường lớn trong khu vực, như Vành đai 3,5, đường Phúc La - Văn Phú và khu vực lân cận như khu đô thị mới Văn Phú, Phú Lương, Kiến Hưng…
Trước đó mặc dù công viên được phê duyệt từ năm 1998 nhưng sau hơn 20 năm, dự án vẫn chưa được thực hiện. Đến nay dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông vẫn là bãi đất trống. Xung quanh khu vực dự án được quây tôn, có bảo vệ canh gác, hạn chế người ra vào.
Tháng 11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 . Sau đó, hàng loạt công việc khác như lập báo cáo đề xuất chủ trương, thi tuyển phương án thiết kế, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mới được triển khai.
Bên trong dự án có nhiều sân thể thao hoạt động, ngổn ngang vật liệu xây dựng của các đơn vị đã thuê mặt bằng để làm nhà hàng, khu dịch vụ trước đây. Sau khi dư luận lên tiếng, quận Hà Đông đã yêu cầu các đơn vị thuê mặt bằng phải di dời khỏi dự án.
Bên cạnh đó, dự án gặp khó khăn khi phải chuyển đổi mục đích sử dụng trên hơn 30 ha đất lúa từ 2 vụ trở lên thành đất phi nông nghiệp để thực dự án; trong đó gần 24 ha thuộc phường Kiến Hưng và hơn 0,6 ha thuộc phường Hà Cầu.
Trong khu vực nghiên cứu có Khu di tích Quốc gia Nhà thờ Hoàng Trình Thanh và Từ chỉ họ Hoàng đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia; khu Nhà Quàn, đền thờ Thần Nông của làng Đa Sỹ - công trình phục vụ nhu cầu tâm linh, văn hóa lâu đời của người dân làng Đa Sỹ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hôm qua, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các vấn đề hậu kì thi được đặc biệt quan tâm như chấm thi như thế nào trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, tổ hợp nào có ưu thế trong xét tuyển đại học (ĐH).
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, việc sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ hội lớn, mang tính lịch sử để các địa phương đánh thức tiềm năng, thế mạnh, tạo không gian phát triển mới.
Chính phủ đã có quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với từng trường hợp, thực hiện từ ngày 1/7/2025. Trong khi đó, điều kiện để hưởng lương hưu là đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên rút ngắn thời gian đóng 5 năm so với quy định hiện nay.
Toán học từ lâu đã bị gán cho một chiếc áo học thuật lạnh lùng, khô khan, xa rời thực tiễn. Nhưng không! Chính cách ra đề như thế này đang kéo Toán học lại gần hơn với những vấn đề rất đời thường - với con người, với nông nghiệp, với môi trường.
Chính phủ đã có quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với từng trường hợp, thực hiện từ ngày 1/7/2025. Trong khi đó, điều kiện để hưởng lương hưu là đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên rút ngắn thời gian đóng 5 năm so với quy định hiện nay.
Hiện nay, số tiền người dân nộp thuế chuyển mục đích sang đất ở tăng 250 - 300% so với trước khi bảng giá đất có hiệu lực. Điều này dẫn đến tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích tăng mạnh theo cách tính lấy giá đất ở trừ giá đất nông nghiệp khiến nhiều người không đủ khả năng đóng tiền.