Khoa học - công nghệ

Khuyến khích nhà khoa học trẻ nghiên cứu, ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe

Hà An 04/07/2026 14:20

Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) giới thiệu những nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, AI vào chăm sóc sức khỏe.

Bạn trẻ theo dõi tóm tắt các nghiên cứu qua poster được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Hà An.
Bạn trẻ theo dõi tóm tắt các nghiên cứu qua poster được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Hà An.

Ngày 4/7, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ lần 1 quy tụ gần 200 đại biểu, với 57 báo cáo khoa học được tuyển chọn, chia thành 7 Ban Chuyên đề. Đây là hội nghị khoa học đầu tiên được nhà trường tổ chức, góp phần thực hiện chiến lược đưa nghiên cứu trở thành một phần của quá trình đào tạo.

Thay vì chỉ học để trở thành người thực hành y khoa, người học được khuyến khích tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn của hệ thống y tế, từng bước hình thành tư duy của những bác sĩ – nhà khoa học – nhà đổi mới sáng tạo.

PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) cho biết, hội nghị hướng đến các nghiên cứu của người trẻ, khuyến khích sự đào sâu, trách nhiệm làm khoa học của sinh viên, giảng viên hướng đến ứng dụng nhiều công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y học sức khỏe.

Theo PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, các ứng dụng AI hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh, cảnh báo vấn đề bệnh nhân mắc phải. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể mô phỏng phẫu thuật trước khi làm thực tế giúp bác sĩ có thuận lợi hơn khi làm thực tế. Với các chẩn đoán hình ảnh, máy siêu âm gắn AI giúp bác sĩ không bỏ sót các bất thường...

"AI là công cụ hỗ trợ giúp bác sĩ ra quyết định chính xác hơn, nhưng không thay thế con người. Bác sĩ vẫn là người chịu trách nhiệm điều trị bệnh nhân, với năng lực và kinh nghiệm của mình cùng với hỗ trợ của công nghệ", PGS Toàn nói.

Các công trình được đánh giá dựa trên tính mới, giá trị khoa học, khả năng ứng dụng thực tiễn và khuyến khích trình bày bằng tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Bên cạnh các báo cáo khoa học, hội nghị còn có workshop chuyên đề "chuyển đổi số trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành y tế", cập nhật các xu hướng mới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe. Đây là chủ đề đang được cộng đồng y khoa, giáo dục và xã hội đặc biệt quan tâm trong bối cảnh AI ngày càng tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực.

ca0fefefbb023a5c6313.jpg
PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà An.

Theo đại diện Ban tổ chức, hiện nay AI hỗ trợ bác sĩ đọc bệnh án, phát hiện sớm ung thư, phân tích dữ liệu gene, thiết kế thuốc mới, hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng, cá thể hóa điều trị... Do đó, một bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Những công trình xuất sắc tại hội nghị đại diện cho Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG TPHCM tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 23 năm 2026.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khuyen-khich-nha-khoa-hoc-tre-nghien-cuu-ung-dung-ai-vao-cham-soc-suc-khoe-post783863.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khuyen-khich-nha-khoa-hoc-tre-nghien-cuu-ung-dung-ai-vao-cham-soc-suc-khoe-post783863.html
Bài liên quan
Nam sinh Đà Nẵng giành Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á
Một học sinh ở Đà Nẵng xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á-Thái Bình Dương (APOAI) 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khuyến khích nhà khoa học trẻ nghiên cứu, ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe