Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần chuẩn bị từ sớm, từ xa để đảm bảo chất lượng kỳ họp cuối nhiệm kỳ và sự kiện quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.
Tổng Bí thư tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và đổi mới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.
Sau 35 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã xem xét quyết định khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung hệ trọng, có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tinh gọn tổ chức bộ máy.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm đến việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đợt 1 của kỳ họp đã diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo tiền đề vững chắc cho đợt 2 của kỳ họp tới đây xem xét khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung hệ trọng.
Sáng 9/6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Trong đó, nội dung “cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức” nhận được nhiều sự quan tâm.