Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đang sôi nổi thi đua lập thành tích bằng những công trình cụ thể, hành động thiết thực, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược mở ra giai đoạn phát triển mới.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng tập trung cao độ cho việc khởi công, khánh thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chào mừng đại hội, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị, khát vọng phát triển và tầm nhìn dài hạn của địa phương trong giai đoạn mới.
Trong 234 dự án hạ tầng trọng điểm được khởi công, khánh thành trên phạm vi cả nước, tỉnh Lâm Đồng có 4 công trình, dự án tiêu biểu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Cụ thể, 2 dự án được khởi công gồm: Dự án Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, trục giao thông chiến lược kết nối Lâm Đồng với vùng Đông Nam Bộ; Dự án Kho xưởng xây sẵn cho thuê HLI – Nam Hà 2, góp phần tạo quỹ hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm.
Bên cạnh đó, 2 công trình được khánh thành gồm: Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân khu vực; Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức, tạo nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và kinh tế địa phương.
Những công trình, dự án này khi đi vào vận hành sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và thu hút đầu tư, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững cho Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.
Cùng với các công trình của địa phương, tại phường Mũi Né, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương và khu vực.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sân bay quân sự Phan Thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư. Công trình này góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế của địa phương trong chiến lược phát triển chung của đất nước.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gắn với mục tiêu tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Đợt thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm là quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; đồng thời tiếp tục xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là đảng viên, ông Lê Hồng Sơn (xã Hàm Kiệm) đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa ra được nhiều chủ trương, định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước; tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân, phát triển bền vững của Tổ quốc.
Ông cũng kỳ vọng đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng đoàn kết, thống nhất; Đưa ra những chủ trương, quyết sách bám sát thực tiễn đời sống, giải quyết hiệu quả những vấn đề mà người dân đang quan tâm như: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, ông mong đại hội tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm, thật sự vì dân, gần dân, hiểu dân và trọng dân.
Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, giám đốc một công ty kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bày tỏ kỳ vọng lớn vào các định hướng phát triển kinh tế tư nhân.
Theo bà Điệp, cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW đã tạo ra luồng sinh khí mới, thời gian tới cần có thêm các cơ chế, chính sách đồng bộ, cụ thể hơn về vốn, tín dụng, đất đai, cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.
Ở lĩnh vực giáo dục, chị Nguyễn Thị La Min (phường Hàm Thắng) gửi gắm mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo mạnh mẽ hơn công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Theo chị, giáo dục cần thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Việc nâng cao vị thế, đời sống nhà giáo sẽ giúp đội ngũ yên tâm cống hiến, thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành. Đồng thời, chương trình giáo dục cần tinh giản lý thuyết hàn lâm, tăng cường kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo, giáo dục lòng tự tôn dân tộc, nhằm đào tạo những công dân toàn cầu mang đậm bản sắc Việt Nam.