Lai Châu: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hà Thuận | 18/04/2022, 15:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhiều trường ở tỉnh Lai Châu đã tổ chức các hoạt động thiết thực. Mục đích nhằm khuyến khích, hình thành thói quen và phát triển phong trào đọc sách.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc.Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc.

Tại huyện Than Uyên, ngày 17/4, ngành GD&ĐT địa phương này đã tổ chức Ngày hội Sách năm 2022. Tham gia Ngày hội có các trường tiểu học, trường THCS thuộc thị trấn và 4 xã: Mường Than, Hua Nà, Mường Cang, Mường Kim.

Trong Ngày hội, học sinh được tham gia nhiều hoạt động như: Xếp sách nghệ thuật, rung chuông vàng, thi vẽ tranh theo sách, kéo co, giao lưu trò chơi dân gian giữa Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian của các trường...

Cuộc thi vẽ tranh theo sách
Cuộc thi vẽ tranh theo sách tại Ngày hội Sách năm 2022 của huyện Than Uyên thu hút nhiều học sinh tham gia.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Than Uyên cho biết: “Những hoạt động hưởng ứng nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc. Từ đó, hình thành thói quen, nâng cao văn hoá đọc trong nhà trường, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh. Đồng thời, huy động và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cha mẹ học sinh vào hoạt động đọc. Rèn kĩ năng sống, vốn hiểu biết cho học sinh qua việc đọc sách, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”.

Tại huyện Sìn Hồ, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức từ tháng 3 đến hết tháng 4 (trọng tâm từ 15 -30/4) với quy mô cấp trường.

Mô hình thư viện thân thiện
Mô hình thư viện thân thiện của trường phổ thông DTBT Tiểu học Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc, tùy vào điều kiện thực tế, các trường sẽ tổ chức Hội thi vẽ tranh theo sách lần thứ IV. Đồng thời, sưu tầm, thu gom và lưu giữ sách.

Thầy Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT THCS Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền, quảng bá những thông tin có liên quan về các hoạt động văn hóa đọc phù hợp với đối tượng học sinh cấp THCS. Cùng với đó, huy động phong trào quyên góp sách, báo từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và các nhà tài trợ”.

Một số hình ảnh hoạt động:

Vẽ tranh theo sách
Đội thi trường Tiểu học Mường Cang, huyện Than Uyên đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh theo sách.

Bức tranh cổ động về phòng chống dịch của trường Tiểu học Mường Kim.
Bức tranh cổ động về phòng chống dịch của trường Tiểu học Mường Kim, huyện Than Uyên.
Những bức tranh được trung bày tại cuộc thi
Những bức tranh được trưng bày tại Ngày hội Sách năm 2022 huyện Than Uyên.
Cuộc thi Rung chuông vàng
Cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Ngày hội.
Vàng Văn Hà - trường THCS xã Mường Than
Em Vàng Văn Hà (áo trắng) - trường THCS xã Mường Than, huyện Than Uyên đạt giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng.
Xếp sách nghệ thuật
Trường THCS xã Mường Than, huyện Than Uyên đạt giải nhất Hội thi xếp sách nghệ thuật.
Các đại biểu tham quan các gian trung bày tại Ngày hội
Các đại biểu tham quan gian trung bày.
Cuộc thi kéo co tại Ngày hội Sách năm 2022 huyện Than Uyên.
Cuộc thi kéo co tại Than Uyên.
Học sinh trường phổ thông DTBT THCS Sà Dề Phìn hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc
Học sinh trường THCS Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ hưởng ứng phong trào đọc.
Cuộc thi Vẽ tranh theo sách tại trường phổ thông DTBT Tiểu học Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ.
Cuộc thi Vẽ tranh theo sách tại trường phổ thông DTBT Tiểu học Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ.
Trường phổ thông DTBT THCS Làng Mô
Giờ đọc sách của học sinh trường phổ thông DTBT THCS Làng Mô, huyện Sìn Hồ.
Bài liên quan
Bồi đắp thói quen đọc sách để mở ra 'những chân trời mới'
Tôi tin rằng mỗi người đều có năng lực đọc sách.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lai Châu: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam