Lan tỏa tình yêu Vật lý thiên văn cho học sinh Hà Nội

31/01/2024, 22:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thầy Lê Mạnh Cường và các thành viên đội tuyển Olympic Vật lý thiên văn đã truyền cảm hứng về môn học cho hàng trăm học sinh Trường THPT Chu Văn An.

Chiều 31/1, Trường THPT Chu Văn An tổ chức Ngày hội Vật lý thiên văn dành cho học sinh trong trường. Đây là năm thứ 2 trường THPT Chu Văn An tổ chức hoạt động này.

Tại ngày hội, học sinh Trường THPT Chu Văn An được thầy Hà Lam Sơn - chuyên viên Sở GD&ĐT Hà Nội, cũng là giáo viên dạy Vật lý nổi tiếng ở Hà Nội cùng thầy Lê Mạnh Cường - giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giới thiệu về bộ môn Thiên văn học và Vật lý thiên văn.

Theo thầy Hà Lam Sơn, Thiên văn học và Vật lý thiên văn là môn học còn mới lạ, chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ trong sách giáo khoa lớp 6 và chỉ dành cho những người yêu thích nó.

Cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An phát biểu khai mạc ngày hội.
Cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An phát biểu khai mạc ngày hội.
Thầy Hà Lam Sơn giới thiệu về môn Vật lý thiên văn.
Thầy Hà Lam Sơn giới thiệu về môn Vật lý thiên văn.

Đối với việc giảng dạy Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong nhà trường, hiện nay các thầy cô giáo đang phải gồng mình giảng dạy vì đây là phần khó. Rất khó để tiếp cận những công cụ, những tài liệu. Vì thế, thầy cô cần thay đổi cách thức để cho học sinh thấy hiểu hơn về môn học này, hứng thú với môn học này.

"Qua buổi trao đổi hôm nay, nếu thấy Vật lý thiên văn có chút gì đó hấp dẫn thì các em sẽ trao đổi với các thầy cô, các thầy cô sẽ có những địa chỉ để giúp các em đến với những người hiểu biết hơn, từng trải hơn để tìm hiểu sâu hơn về môn học". - Thầy Hà Lam Sơn trải lòng.

Thầy Sơn cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa của kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn . Nếu học sinh thực sự đam mê môn học, các thầy cô sẽ mở các cuộc thi để tuyển chọn những người giỏi nhất tham gia các kì thi quốc tế. Được trải nghiệm kỳ thi quốc tế là điều tuyệt vời. Qua cuộc thi, học sinh sẽ có rất nhiều kỉ niệm.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An hào hứng theo dõi chương trình.
Học sinh Trường THPT Chu Văn An hào hứng theo dõi chương trình.

Giới thiệu về sự hấp dẫn của môn Thiên văn học và Vật lý thiên văn, thầy Lê Mạnh Cường - Người đào tạo nhiều thế hệ đoạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế đã mang đến một bức tranh về bầu trời đầy sao giới thiệu đến các em học sinh. Môn học cũng thú vị giống như bầu trời, Để chụp ảnh thì không thấy, phải chụp phơi sáng rất lâu. Tinh vân đẹp lên ảnh đẹp nhất.

Thầy Cường cho biết, học sinh giỏi Thiên văn và Vật lý thiên văn có thể tham dự nhiều kỳ thi quốc tế. Trong đó nổi bật là Kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn. Trong kỳ thi này, đội tuyển Hà Nội đại diện Việt Nam đã tham dự nhiều lần và đều đạt được thành tích cao.

Cùng với đó là các kỳ thi Olympic Thiên văn quốc tế (IAO), Olympic Thiên văn học Châu Á - Thái Bình Dương (APAO)...

Các học sinh từng đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Các học sinh từng đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Học sinh tham gia các trò chơi để tìm hiểu về Thiên văn học.
Học sinh tham gia các trò chơi để tìm hiểu về Thiên văn học.

Tại chương trình, các học sinh từng đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn năm 2022, 2023 đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã trao đổi cảm nhận về môn học, cung cấp những kiến thức cơ bản cùng trải nghiệm tham gia các cuộc thi quốc tế.

Theo cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, Thiên văn học và Vật lý thiên văn là môn học còn mới trong nhà trường nhưng cũng là một môn học rất thú vị. Nhiều học sinh Trường THPT Chu Văn An muốn khám phá môn học này và hi vọng các em sẽ có niềm đam mê và đạt được thành tích cao trong thời gian tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa tình yêu Vật lý thiên văn cho học sinh Hà Nội