Lễ hội nhảy lửa ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo...
Lễ hội nhảy lửa ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Pà Thẻn.
Lễ hội thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới, với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người dân được khỏe mạnh, bình an.
Trước khi tham gia lễ nhảy lửa, các chàng trai cùng thầy mo thực hiện nghi thức kéo chày.Thầy mo là người đóng vai trò quan trọng nhất trong nghi lễ nhảy lửa.
Ban tổ chức bố trí người đốt một đống củi giữa sân để tạo than lửa phục vụ lễ hội.Sau khi làm phép, tiếng nhạc gõ cùng những lời khấn thần linh của thầy mo giúp cho các chàng trai tham gia nhảy lửa được tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm. Họ lao vào đống than hồng rực mà không hề chùn bước, sợ hãi.Đống than đỏ rực lửa bốc lên từ những bàn tay, đôi chân trần tạo thành những quầng sáng vô cùng ấn tượng, đẹp mắt tạo nên một màu sắc tâm linh và huyền bí.Nhảy lửa là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Pà Thẻn. Lễ hội này là dịp để mọi người cùng vui chơi, cầu mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như tỏ lòng biết ơn đối với trời đất, tổ tiên và các vị thần linh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 31/10 (giờ địa phương), tại Hàn Quốc, sau Lễ đón trọng thể dành cho các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025.
Đại học Johannes Gutenberg Mainz dừng chương trình bác sĩ Việt - Đức vì không thể chuyển đề thi ra ngoài lãnh thổ, và đã khuyến cáo Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngừng tuyển sinh từ năm ngoái.
Tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 01/01/2026, không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước, đại biểu Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương mà là sự gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy đang rất cần được tiếp thêm sinh lực. Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm phục vụ. Công chức không bị nặng gánh cơm áo gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Đại học New South Wales và Giám đốc Viện Garvan (Australia) cho rằng tự chủ phong giáo sư là xu hướng đúng nhưng phải đi đôi với trách nhiệm và minh bạch. Uy tín học thuật chính là hàng rào tự nhiên bảo vệ chất lượng.