Thủ tướng có công điện gửi cơ quan chức năng, địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cao điểm là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới.
Rạng sáng 13/4, tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà tại ngách 14, ngõ 68 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt (Đống Đa).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà (2 tầng, 1 tum). Người dân và Công an phường Trung Liệt đã sử dụng bình chữa cháy xách tay tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy ban đầu.
Có 3 người trong gia đình đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp bố trí tại tầng 2, tầng thượng và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa xuống đất an toàn, tuy nhiên vẫn còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.
Dù điều kiện tổ chức chữa cháy không thuận lợi (ngôi nhà nằm trong ngõ, cách đường giao thông khoảng 50m), nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận bên trong ngôi nhà đang cháy dữ dội. Đến khoảng 3 giờ 5 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân bên trong, tuy nhiên cả hai đã tử vong.
Tương tự vụ hỏa hoạn trên, tại tỉnh Tiền Giang, khoảng 1 giờ 38 phút ngày 10/4/2025 xảy ra vụ hỏa hoạn trên địa bàn Phường 4, thành phố Mỹ Tho. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.
Tại hiện trường, lửa đã bao trùm căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, cửa nhà khóa trong, xe chữa cháy khó tiếp cận. Lực lượng tổ chức chữa cháy đã phá cửa vào trong và phát hiện có 4 người đã tử vong.
Đến khoảng hơn 2 giờ 15 phút cùng ngày (10/4) đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các hộ xung quanh. Các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng PCCC và mở lối thoát nạn khẩn cấp. Qua đó, góp phần giảm thiểu thấp nhất hậu quả do cháy, nổ gây ra.
Trong vụ cháy rạng sáng 13/4/2025 trên phố Trung Liệt, nếu không có lối thoát nạn khẩn cấp thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn. Trước đó, ngày 2/4/2025, có 4 người trong cùng một gia đình cũng đã thoát nạn an toàn trong vụ cháy nhà dân tại số nhà 14, ngõ 40 Đặng Trần Đức, phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) nhờ lối thoát nạn khẩn cấp.
Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/4 đến 30/6/2025, Công an thành phố sẽ ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tăng cường PCCC.
Cụ thể, các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện phải tổ chức khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC.
Các loại hình cơ sở có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người (có người cư trú, lưu trú qua đêm và có đồng thời các tồn tại, vi phạm về thoát nạn, ngăn cháy, trang bị hệ thống báo cháy) chưa thực hiện phải tổ chức hoàn thành việc khắc phục theo chỉ đạo.
Công an Hà Nội thống kê, quý I/2025, các đơn vị tổ chức 49 đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra an toàn về PCCC 11.821 lượt cơ sở, ra quyết định xử phạt 780 trường hợp với số tiền phạt gần 11 tỷ đồng; tạm đình chỉ 56 lượt cơ sở, đình chỉ 29 lượt cơ sở; ban hành 2.914 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.
Đến nay, đã có 687.000 hộ gia đình (đạt 98,7%) mở lối thoát nạn thứ hai; đã thành lập 8.975 tổ liên gia an toàn PCCC, 23.788 điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ sâu trên 50m, xe chữa cháy không tiếp cận được; 100% tổ liên gia đã được hướng dẫn tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn.
Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết: Hà Nội triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà dữ liệu dân cư. Theo đó, phạm vi thí điểm thực hiện ứng dụng cảnh báo cháy triển khai tới 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn; chia ra 2 giai đoạn triển khai theo lộ trình.
Các giai đoạn tương ứng với mục tiêu hướng tới gồm: Xây dựng phương án phòng cháy; xây dựng phương án cảnh báo cháy và xây dựng được phương án thoát nạn, cứu nạn cứu hộ.
Đây là phần mềm rất quan trọng phục vụ công tác định hướng, dự báo tình hình, phân tích, đánh giá và đề ra các biện pháp, giải pháp chỉ đạo công tác PCCC&CNCH. Công an TP Hà Nội đề nghị UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương cập nhật đầy đủ, thường xuyên, chính xác và phải xong trước ngày 30/4/2025.
Ngày 10/4/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 35/CĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng kết quả xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu ở các cấp, các ngành thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực quản lý kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg (ngày 3/1/2023) về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và kiến nghị các giải pháp.