Lộ diện cầu 500 tỷ đồng 'giải cứu' kẹt xe ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM
Theo Lương Ý•01/08/2024 10:18
Sau 1 năm thi công, dự án cầu Rạch Đỉa kết nối huyện Nhà Bè với Quận 7 đã lộ diện, dự kiến thông xe cuối năm 2024.
Lộ diện cầu Rạch Đỉa hơn 500 tỷ đồng sau 1 năm thi công.
Cầu Rạch Đỉa nằm trên đường Lê Văn Lương nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Tân Phong, Quận 7) đến chợ Rạch Đỉa (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè).
Công trình này nằm cạnh với nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, đây là điểm đen ùn tắc giao thông của TP.HCM với lượng phương tiện đi lại đông đúc cùng mật độ dân cư cao.
Ngày 31/7, ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, trên công trường có hàng chục công nhân cùng thiết bị máy móc đang thi công các hạng mục của dự án.
Nhà thầu và đơn vị thi công sắp xếp lực lượng công nhân chia thành 3 mũi trên cạn và một mũi thi công dưới nước để sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Công nhân thi công móng mố trụ cầu cuối cùng trên kênh Rạch Đỉa.
Công trình đã đạt 70% khối lượng thi công. Hiện, đơn vị thi công hoàn thành 9/10 mố trụ và đang đổ bê tông hoàn thiện mặt cầu Rạch Đỉa.
Ông Trần Văn Tám (công nhân thi công cầu Rạch Đỉa), cho biết đơn vị thi công đang tiếp tục làm móng đường, tường chắn, thi công phần vỉa hè và mặt đường. "Công việc ở đây diễn ra khẩn trương để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Hiện tại, phần đường dân sinh hai bên cầu đã cơ bản hoàn thành xử lý nền và sàn giảm tải, lắp đặt được 95% cống thoát nước", ông Tám nói.
Dự án cầu Rạch Đỉa được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2001, duyệt điều chỉnh vào tháng 9/2017 và đến tháng 8/2023 cầu chính thức khởi công. Cầu Rạch Đỉa do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng.
Cầu Rạch Đỉa có chiều dài 312m gồm cả cầu và đường dẫn, chiều rộng 10m.
Dự án Cầu Rạch Đỉa sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm tải tình trạng kẹt xe cửa ngõ phía Nam TP.HCM và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
(GDTĐ) - Sau thời gian tạm dừng để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, các chuyến bay thường lệ của Vietnam Airlines tại sân bay Vinh sẽ chính thức được khôi phục từ ngày 19/12/2025, ngay khi nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại.
(GDTĐ) - Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội (HAN) với Cebu (CEB) – một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Philippines. Việc mở đường bay mới tiếp tục khẳng định nỗ lực của Hãng trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng kết nối giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á, đồng thời mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho hành khách yêu thích du lịch nghỉ dưỡng.
Ngày 3/12, UBND phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc học sinh lớp 7 xảy ra xô xát tại Trường Trung học Cơ sở Tôn Đức Thắng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản số 7907/BGDĐT-GDPT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từng nhấn mạnh, đổi mới giáo dục không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu “dạy tốt - học tốt” như truyền thống, mà phải là một cuộc cách mạng mang tính toàn diện về tư duy và công cụ. Trong đó, giáo dục đạo đức giữ vai trò then chốt.
Các trường học có thể dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần/môn, nếu thuộc diện "đặc biệt" được Giám đốc Sở cho phép, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.
Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.