Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; tuyên truyền, phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (hoạt động 24/24 giờ, miễn phí cước gọi)...
Những vụ việc học sinh tấn công thầy, cô hay bạn bè không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà là lời cảnh báo về xu hướng đáng lo ngại trong một bộ phận học sinh chịu khủng hoảng cảm xúc và thiếu điểm tựa tâm lý.
Liên quan đến vụ học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe tại Sóc Sơn, Hà Nội, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường, địa phương xác minh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Nhiều trường học đã đổi mới cách tiếp cận, kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật và giáo dục giá trị sống thông qua các hình thức sáng tạo, phù hợp tâm lý học sinh.
Ngày 27/9, tại TP. Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật” lần thứ II năm 2025.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp dụng hình thức kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội, không đáp ứng yêu cầu giáo dục đạo đức.
Trong hai ngày qua, video hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi tấn công giáo viên trong khi cả lớp không ai can ngăn khiến dư luận bức xúc.