Tuyển sinh - du học

Lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học để tránh trượt oan

Châu Anh 24/07/2025 16:40

(GDTĐ) - Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ kéo dài đến 17h ngày 28/7. Trong thời gian này, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo, thí sinh không nên chờ đến sát hạn mới đăng ký, bởi có thể gặp phải những rủi ro như nghẽn mạng, lỗi hệ thống hoặc thông tin không được lưu lại kịp thời.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Trọng Nhân.

Thí sinh và phụ huynh cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, điểm thi, đặc biệt là điểm học bạ và các chứng chỉ ngoại ngữ trước khi đăng ký. Nếu hoàn tất mọi bước nhưng không nhấn nút “nộp” trên hệ thống, dữ liệu của thí sinh sẽ không được ghi nhận. Với các ngành đặc thù như Công an, Quân đội, thí sinh cần theo dõi thêm kết quả sơ tuyển để đảm bảo đủ điều kiện tham gia xét tuyển chính thức.

Thí sinh không nên để đến ngày cuối mới đăng ký vì rất dễ xảy ra tình trạng nghẽn mạng hoặc sai sót kỹ thuật, dẫn đến thông tin không được lưu hoặc cập nhật.

Chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng trúng tuyển. Các chuyên gia khuyến khích thí sinh chia nguyện vọng thành ba nhóm rõ ràng. Nhóm đầu tiên là các ngành yêu thích, đặt ở thứ tự ưu tiên cao dù xác suất trúng tuyển chưa chắc chắn. Nhóm thứ hai bao gồm những ngành mà thí sinh có khả năng đỗ cao, phù hợp với năng lực thực tế. Nhóm cuối cùng là các ngành có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi của thí sinh, dùng để “phòng thủ” nhằm đảm bảo ít nhất trúng tuyển một nguyện vọng nào đó.

Ngoài ra, việc lựa chọn ngành nghề cũng cần dựa trên sự phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng lâu dài. Các chuyên gia cảnh báo thí sinh không nên chọn ngành chỉ vì “hot” hay vì điểm chuẩn cao. Thực tế cho thấy nhiều sinh viên đạt điểm cao nhưng chọn sai ngành đã gặp khó khăn trong học tập, mất động lực và khó phát triển nghề nghiệp về sau. Việc tìm hiểu kỹ thông tin ngành học từ các nguồn đáng tin cậy, hỏi ý kiến thầy cô, người đi trước và nhà trường là cần thiết để đưa ra quyết định chính xác.

Một điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm nay là các trường đại học sẽ không còn tổ chức xét tuyển sớm. Tất cả nguyện vọng đều phải được đăng ký tập trung trên hệ thống của Bộ GDĐT trong khoảng thời gian quy định. Điều này đòi hỏi thí sinh không được chủ quan, kể cả khi đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng. Những lỗi kỹ thuật như nhập sai mã trường, mã ngành, quên đóng lệ phí hoặc không cập nhật minh chứng cũng có thể khiến thí sinh mất cơ hội đáng tiếc.

Năm nay, Bộ GDĐT dự kiến công bố phổ điểm bách phân vị của các tổ hợp truyền thống như A00, A01, B00, C00 và D01 vào ngày 21 hoặc 22/7. Thí sinh nên tham khảo phổ điểm này để đưa ra quyết định lựa chọn nguyện vọng hợp lý. Phổ điểm các môn thi năm nay giảm so với năm trước, do đó điểm chuẩn của nhiều ngành có thể sẽ thấp hơn. Bộ cũng yêu cầu các trường quy đổi điểm giữa các tổ hợp và phương thức xét tuyển theo chuẩn tương đương, nhằm đảm bảo công bằng tối đa cho thí sinh.

Bài liên quan
Tiêu chí phụ là gì? Vì sao bạn cần hiểu rõ trước khi đăng ký nguyện vọng?
Mùa tuyển sinh 2025 đang vào giai đoạn quan trọng. Nhiều thí sinh dù đạt điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng chỉ vì không nắm rõ "tiêu chí phụ" trong xét tuyển. Vậy tiêu chí phụ là gì? Và vì sao nó lại ảnh hưởng lớn đến kết quả trúng tuyển?

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học để tránh trượt oan