Một lớp ở Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) có 9 học sinh được điểm 10 môn toán, điểm trung bình môn cả lớp đạt 8,8. Phần lớn học sinh điều kiện gia đình còn khó khăn, ít có cơ hội học thêm.
Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh), gây bất ngờ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khi có tới 9 học sinh đạt điểm 10 môn toán.
Lớp có 33 nam, 3 nữ. Xét về tổng số, 19 em đạt từ 9 điểm toán trở lên, điểm trung bình môn cả lớp đạt 8,8. Ngoài ra, 3 học sinh đạt từ 27 điểm ở tổ hợp khối A00 (toán, vật lý, hóa học). Với kết quả này, đây là lớp có nhiều điểm 10 môn toán nhất trong khối các trường THPT không chuyên của Hà Tĩnh năm nay.

Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đáng chú ý, phần lớn học sinh của ngôi trường này đến từ các xã ven biển của huyện Cẩm Xuyên cũ. Nhiều em sinh ra trong gia đình nông dân, ngư dân, điều kiện kinh tế còn khó khăn, ít có cơ hội học thêm.
Trong số 9 học sinh đạt điểm tuyệt đối môn toán, Nguyễn Văn Mạnh (trú xã Thiên Cầm) có hoàn cảnh đặc biệt khi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà gần 80 tuổi. Suốt những năm phổ thông, Mạnh chủ yếu học trên lớp rồi tự học tại nhà và đạt 27 điểm tổ hợp A00.
Theo thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, đây là lớp học có thành tích tốt nhất của nhà trường từ trước đến nay. Ba năm trước, các học sinh được tuyển vào lớp 12A6 đều có điểm đầu vào môn toán từ 8 trở lên. Trong quá trình học, lớp có 27 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn toán, vật lý, hóa học và tin học.
Thầy Quyết cho biết kết quả này là thành quả của quá trình đồng hành giữa nhà trường, giáo viên và học sinh. Ngay từ lớp 10, học sinh được phân loại theo năng lực để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh thường xuyên phối hợp theo dõi, hỗ trợ từng em.
"Phần lớn học sinh không có điều kiện học thêm nên nhà trường xác định phải hỗ trợ ngay tại trường. Ngoài các tiết ôn tập theo kế hoạch, nhiều giáo viên còn tự nguyện dành thêm thời gian chỉ ra những thiếu sót, giải đáp thắc mắc và ôn thi miễn phí, nhất là giai đoạn cận kỳ thi", thầy Quyết chia sẻ.

Em Nguyễn Văn Mạnh (bên trái) là một trong 9 học sinh của lớp đạt điểm 10 môn toán (Ảnh: Văn Nguyễn).
Cô Hà Thị Tường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, cho biết thành tích của lớp được tích lũy qua nhiều năm. Ngay từ lớp 10 đã có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn toán và kết quả tiếp tục tăng qua các năm.
Theo cô Tường, do đa số học sinh không học thêm, giáo viên tận dụng tối đa thời gian trên lớp, đồng thời lập nhóm trực tuyến để đồng hành cùng học sinh. Buổi tối, khi học sinh nhắn tin hoặc gọi điện hỏi bài, cô đều sẵn sàng hỗ trợ, góp phần giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
Năm nay, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỉ lệ điểm 10 môn toán với 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tăng mạnh so với kỳ thi năm 2025, khi toàn tỉnh chỉ có 9 bài thi đạt điểm 10. Trước đó, năm 2024, điểm toán cao nhất của tỉnh là 9,6 và không có bài thi nào đạt 10 điểm.
Không chỉ Hà Tĩnh, nhiều địa phương trên cả nước cũng ghi nhận số lượng điểm 10 môn toán tăng mạnh. Lý giải về điều này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho rằng kỳ thi năm nay được tổ chức theo cấu trúc đề thi mới, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới đánh giá đúng năng lực học sinh.
"Theo tôi, đề thi năm nay dễ hơn so với năm trước và sát với quá trình học tập của học sinh hơn. Ngành giáo dục, nhà trường tại các địa phương cũng đã có thời gian nghiên cứu cấu trúc đề mới nên việc ôn tập có trọng tâm, hiệu quả hơn", vị này chia sẻ.