Mang hơn 9.000 tỷ gửi ngân hàng, doanh nghiệp công nhân vệ sinh có 35 tỷ kinh doanh ra sao?

01/02/2024, 06:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từng gây bất ngờ khi tiết lộ nhân viên vệ sinh có 35 tỷ, kỹ sư có hơn 100 tỷ, doanh nghiệp của đại gia này cũng đang có hơn 9.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi trong năm 2023.

Trong bài trả lời phỏng vấn năm 2022, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã tiết lộ một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Tiết lộ của đại gia người Hưng Yên sau đó đã nhận được sự chú ý lớn của giới đầu tư.

Mới đây DGC cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023. Chỉ tính riêng quý 4, doanh nghiệp của đại gia Đào Hữu Huyền ghi nhận doanh thu thuần 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, DGC ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 784 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của đại gia Đào Hữu Huyền thu gần 2 tỷ đồng tiền lãi tiết kiệm mỗi ngày

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của đại gia Đào Hữu Huyền thu gần 2 tỷ đồng tiền lãi tiết kiệm mỗi ngày

Doanh thu hoạt động tài chính của Hóa chất Đức Giang giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ xuống 194 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 52,7%, tương ứng giảm 39,66 tỷ đồng, về 35,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 31,6%, tương ứng giảm 66,79 tỷ đồng, về 144,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, Hóa chất Đức Giang thu về 746 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 34% so với quý 4/2022.

Lũy kế cả năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 9.748 tỷ đồng doanh thu thuần, doanh thu tài chính của DGC hơn 743 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng gần 627 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày DGC thu về hơn 1,7 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp của đại gia 68 tuổi ghi nhận lãi sau thuế 3.250 tỷ đồng, giảm mạnh tới hơn 49% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, Công ty Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Hoá chất Đức Giang hoàn thành 108,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đức Giang cho biết doanh thu năm 2023 giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Phốt pho vàng và H3PO4: doanh thu giảm 38%; WPA: doanh thu giảm 28%; phân bón các loại: doanh thu giảm 12% nguyên nhân do giá bán giảm vì thị trường trong nước và thế giới giảm.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản của công ty đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền 1.061 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng là 9.342 tỷ đồng hai khoản này chiếm 67,15% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.099,8 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.129,5 tỷ đồng, chiếm 7,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cuối quý 4/2023, nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang ở mức 3.493 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tài chính ở mức 1.328 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn, tăng gần gấp 3 lần so với đầu năm. Trong đó, VCB là chủ nợ lớn nhất của DGC với số vay hơn 679 tỷ đồng, đứng thứ 2 là ngân hàng BIDV với số dư nợ hơn 297 tỷ đồng; ngân hàng KBank đứng thứ 3 với số dư nợ gần 198 tỷ đồng.

Nguồn vốn của DGC chủ yếu được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu gần 12.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.887 tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mang hơn 9.000 tỷ gửi ngân hàng, doanh nghiệp công nhân vệ sinh có 35 tỷ kinh doanh ra sao?