Messi và Mbappe tranh vua phá lưới World Cup 2022

15/12/2022, 09:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kylian Mbappe, Lionel Messi, Olivier Giroud,... nằm trong số những ứng viên giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2022.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Theo Hernandez và Randal Kolo Muani lần lượt ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở bán kết World Cup 2022 rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội).
World Cup 2022 anh 1

Kylian Mbappe (Pháp - 5 bàn): Chân sút 23 tuổi này đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới cùng Lionel Messi. Với 5 bàn, Mbappe vượt thành tích của chính anh ở World Cup 2018 (4 bàn). Mbappe còn có thêm 2 kiến tạo sau 477 phút thi đấu trên đất Qatar.

World Cup 2022 anh 2

Mbappe đóng góp 38% trong tổng số bàn thắng của Pháp ở World Cup 2022 (13 bàn). Nhưng anh tịt ngòi ở 2 trận tứ kết và bán kết World Cup trước Anh và Morocco. Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1998 ghi bàn là ở trận gặp Ba Lan tại vòng 16 đội. Ở trận đấu đó, Mbappe có một cú đúp.

World Cup 2022 anh 3

Lionel Messi (Argentina - 5 bàn): Siêu sao 35 tuổi này ghi một bàn trong thắng lợi 3-0 của Argentina trước Croatia hôm 14/12. Messi đóng góp vào 42% trong tổng số bàn thắng của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022 (12 bàn).

World Cup 2022 anh 4

M10 có phong độ ấn tượng trong lần thứ 5 dự World Cup. Ngoài 5 bàn, siêu sao 35 tuổi này còn có thêm 3 kiến tạo, ngang thành tích với những chân kiến tạo hay nhất giải (Antoine Griezmann, Bruno Fernandes và Harry Kane).

World Cup 2022 anh 5

Olivier Giroud (Pháp - 4 bàn): Đối tác của Mbappe trên hàng công "Les Bleus" có 4 pha lập công sau khi vòng bán kết khép lại. Giroud trở thành người hùng của Pháp khi ghi bàn quyết định giúp "Les Bleus" thắng Anh ở tứ kết.

World Cup 2022 anh 6

Giroud đóng góp 31% trong tổng số bàn của Pháp ở World Cup 2022. Tiền đạo 36 tuổi này có thể vượt mặt cả Messi và đồng đội Mbappe nếu ghi ít nhất 2 bàn ở chung kết World Cup.

World Cup 2022 anh 7

Julian Alvarez (Argentina - 4 bàn): Nếu Mbappe có Giroud hỗ trợ thì Messi cũng sát cánh cùng Alvarez, phát hiện thú vị của Argentina ở World Cup 2022. Tiền đạo 22 tuổi này tỏa sáng ở bán kết khi lập cú đúp vào lưới Croatia.

World Cup 2022 anh 8

Alvarez đóng góp 33% trong tổng số bàn thắng của Argentina tại World Cup 2022. Tương tự Giroud, chân sút của Man City cần ghi ít nhất 2 bàn để nuôi hy vọng giành danh hiệu Chiếc giày vàng ở giải đấu này.

World Cup 2022 anh 9

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nếu 2 cầu thủ có số bàn thắng ngang nhau khi kết thúc giải đấu, danh hiệu Chiếc giày Vàng sẽ được trao cho cầu thủ có nhiều kiến tạo hơn. Xét trên khía cạnh này, Messi (3 kiến tạo) tạm nắm ưu thế hơn Mbappe (2 kiến tạo).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Messi và Mbappe tranh vua phá lưới World Cup 2022