Giáo dục bốn phương

Mô hình du học ngắn hạn bùng nổ tại Trung Quốc

Tú Anh 13/12/2025 10:13

Vào các kỳ nghỉ lễ, trẻ em Trung Quốc tích cực tham gia các chương trình du học ngắn hạn với chi phí lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Du học ngắn hạn giúp học sinh làm quen môi trường quốc tế.
Du học ngắn hạn giúp học sinh làm quen môi trường quốc tế.

Nhiều gia đình xem đây là bước đệm cần thiết cho quá trình chuẩn bị du học.

Theo Báo cáo Phát triển Du học Trung Quốc 2025, tỷ lệ học sinh quyết định du học sau khi trải nghiệm các chương trình học tập ngắn hạn tại nước ngoài đã tăng từ 27% năm 2015 lên 43% năm 2025. Số lượng học sinh tham gia các khóa học hè quốc tế cũng tăng liên tục trong 4 năm, khiến quan điểm “trải nghiệm trước, quyết định sau” trở thành chiến lược phổ biến với phụ huynh.

Chị Wang Xiaoli, sống tại Thâm Quyến, đã đăng ký cho con gái 17 tuổi tham gia chương trình kinh doanh 3 tuần của Đại học Georgetown, Mỹ, trong kỳ nghỉ hè. Mục tiêu nhằm giúp con trải nghiệm quy trình tuyển sinh, làm quen nhịp sống đại học và sự độc lập.

Quá trình đăng ký giống với làm hồ sơ dự tuyển đại học với bảng điểm, thư giới thiệu và bài luận. Con gái chị Wang nhanh chóng thích nghi, làm việc nhóm và thậm chí giành giải 3 cho bài thuyết trình cuối kỳ.

Bà Wang cho rằng khoản đầu tư 50 nghìn – 60 nghìn nhân dân tệ xứng đáng vì trải nghiệm này giúp gia đình chuyển hướng mục tiêu từ “trường top đầu” sang “trường phù hợp với khả năng và đam mê”.

Không chỉ phụ huynh, một số học sinh cũng chủ động tìm kiếm chương trình phù hợp. Em Qian Xinyi, 18 tuổi, đã tự đăng ký chương trình dự bị đại học của Sciences Po tại Pháp và các khóa học ngắn hạn tại Đại học Hồng Kông để khám phá sở thích học thuật. Kinh nghiệm học tập đa văn hóa giúp em phát triển tư duy phản biện, tăng tự tin và xác định ngành xã hội học là lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

Bà Zhu Lulu, Phó Hiệu trưởng khối Trung học Trường Nghệ thuật và Khoa học Vô Tích Dipont, Giang Tô, nhận định: “Kỳ nghỉ hè không còn dành cho thư giãn hay học thêm, mà được nhiều gia đình coi như phần mở rộng sau năm học chính. Sự bùng nổ của thị trường giáo dục đã tạo ra vô số lựa chọn từ tham quan trường đại học, khóa học chuyên đề đến chương trình nghiên cứu mùa Hè tại các trường hàng đầu thế giới như Yale hay Ross Mathematics Program, Mỹ”.

Tuy nhiên, giá thành các chương trình không hề thấp. Nhiều chương trình có chi phí khoảng 2 nghìn USD/tuần. Ngoài ra, học sinh cần có trình độ tiếng Anh và khả năng tự quản lý tốt để thực sự hưởng lợi từ những trải nghiệm này.

Bên cạnh đó, không phải chương trình nào cũng mang lại giá trị tương xứng với chi phí. Một số chương trình chỉ mang tính du lịch kết hợp học tập nhẹ. Trước sự mở rộng nhanh chóng của thị trường, các chuyên gia khuyên phụ huynh nên nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đăng ký.

Bà Liu Yingjie, nhà sáng lập tổ chức giáo dục Shanghai Gowell Education và là cựu cố vấn tuyển sinh đại học tại Mỹ, cho biết: “Các chương trình trải nghiệm khuôn viên trường cho phép học sinh tiếp xúc trực tiếp với môi trường học thuật và văn hóa trường đại học. Trong khi đó, các chương trình dự bị đại học hay nghiên cứu chuyên sâu giúp học sinh thể hiện năng lực học thuật, xây dựng kỹ năng tự học và tăng sức cạnh tranh hồ sơ”.

Theo China Daily

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/mo-hinh-du-hoc-ngan-han-bung-no-tai-trung-quoc-post760193.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/mo-hinh-du-hoc-ngan-han-bung-no-tai-trung-quoc-post760193.html
Bài liên quan
Phát triển sâu rộng hơn trong quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam – Trung Quốc
Ngày 28/11, tại Quảng Ninh, Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng các địa phương biên giới đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2, thống nhất nhiều nội dung hợp tác tư pháp quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô hình du học ngắn hạn bùng nổ tại Trung Quốc