Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học từ năm 2026. Đây là thêm một cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập tham gia đào tạo bác sĩ y khoa tại Việt Nam.
Năm nào các cơ sở giáo dục đại học cũng mở thêm ngành học mới, song mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sự gia tăng các ngành gắn với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Trường ĐH Y Hà Nội sẽ mở ngành về y tế số, ĐH Sư phạm Hà Nội và nhiều trường cũng thêm các ngành tập trung ứng dụng AI, kỳ vọng hút thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.
Trong mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường đồng loạt điều chỉnh cơ cấu ngành học, gia tăng các ngành, chuyên ngành gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, thiết kế vi mạch, chuyển đổi số…
Mùa tuyển sinh năm 2026, các trường đại học trên cả nước dự kiến mở thêm nhiều ngành học mới. Đặc biệt là xu hướng mở chéo ngành như trường kinh tế dạy công nghệ, trường công nghệ dạy y khoa...
(GDTĐ) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) vừa thông qua nghị quyết mở thêm 7 ngành đào tạo mới, trong đó có các ngành đang được xã hội quan tâm như Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Thông tin được nhà trường công bố hôm nay, sau khi Hội đồng trường thông qua vào cuối tháng 12/2025.
Trước đề xuất chỉ cho các trường chuyên đào tạo những ngành đặc thù, giáo sư Trần Diệp Tuấn, ĐH Y Dược TPHCM ủng hộ siết chặt đào tạo bác sĩ. Trong khi đó, các chuyên gia luật cho rằng đào tạo Luật không phụ thuộc vào danh xưng trường chuyên.
Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển 8.000 sinh viên, tăng hơn 1.300 so với năm nay, một phần do mở ngành và chương trình mới.
Sáng 18/9, Hội nghị giáo dục đại học năm 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường Đại học VinUni. Theo đó, những nội dung về việc gỡ điểm nghẽn trong việc xây dựng luật hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục đại học được nêu ra.