Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thành lập khoa Y Dược, hướng tới đào tạo nhiều ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, trong đó có Y khoa.
PGS. TS Phạm Thế Hải, phụ trách khoa Y Dược, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ngày 1/8 cho biết thông tin trên.
Cụ thể, USTH bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Dược học từ năm 2023, hiện có hai định hướng là Dược lý - Dược lâm sàng và Công nghiệp dược phẩm và Bào chế.
Lộ trình từ nay đến năm 2030, trường sẽ củng cố chương trình Dược học, đồng thời mở các ngành có nhu cầu xã hội cao như Công nghệ Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng.
Ngoài bậc đại học, USTH dự kiến đào tạo sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, đồng thời chuẩn bị đào tạo ngành Y khoa sau năm 2030.
"Về dài hạn, khoa định hướng trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Y Dược và khoa học sức khỏe, có bản sắc khoa học - công nghệ, gắn chặt với thực hành, hội nhập quốc tế và đáp ứng nhu cầu của hệ thống y tế Việt Nam", ông Hải nói.
GS. TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng, cho biết việc thành lập khoa Y Dược là bước đi chiến lược, trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa chính phủ Việt Nam và Pháp.
"Chúng tôi luôn kiên định với định hướng đẩy mạnh đào tạo các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và các đối tác Pháp có thế mạnh", bà Thanh nói. "Khoa Y Dược là sự kết tinh của định hướng đó, kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với tinh hoa của nền giáo dục và khoa học Pháp".
Theo bà, USTH sẽ tiếp tục phát triển các lĩnh vực chiến lược như Y khoa, Điện hạt nhân và nhiều ngành khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.
Cả nước hiện có khoảng 35 trường đào tạo Y khoa. Trong đó, gần 20 trường công lập, còn lại là ngoài công lập. Các trường dự kiến học phí ngành Y khoa năm học 2026-2027 trong khoảng 48 đến 150 triệu đồng.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt - Pháp), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Định hướng của trường là trở thành trường đại học xuất sắc, đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ.
Hiện, USTH tuyển sinh 20 chương trình đào tạo bậc đại học, chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn liền với thế mạnh của Pháp và châu Âu.
Năm 2026, trường tuyển khoảng 1.200 sinh viên. Học phí USTH đối với sinh viên Việt Nam học các chương trình một bằng là 59 triệu đồng một năm, ngành Dược học là 77 triệu đồng, các chương trình song bằng Việt - Pháp là 83 triệu đồng. Riêng ngành Kỹ thuật Hàng không có mức học phí năm thứ nhất là 105 triệu đồng.

Sinh viên ngành Dược học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: USTH