Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026, trở thành trường y đầu tiên trong cả nước thông tin sớm về kế hoạch này.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết không thay đổi chương trình hay thời gian đào tạo của sinh viên Y Việt Đức các lớp YVĐ2023 và YVĐ2024, đồng hành cho đến khi sinh viên hoàn thành kỳ thi M2 và M3.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã gửi email mời người tố cáo đến trường để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng nhưng người này không đến.
Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập tổ liêm chính khoa học nhưng toàn là người trong trường, sau đó có hai phó giáo sư xin rút. Chuyên gia khuyến nghị nhà trường mời thành viên độc lập.
Trong hành trình đào tạo một bác sĩ, mô hình kết hợp viện - trường (bệnh viện - trường đại học) giữ vai trò then chốt, bảo đảm chuẩn năng lực thực hành.
Đại học Johannes Gutenberg Mainz dừng chương trình bác sĩ Việt - Đức vì không thể chuyển đề thi ra ngoài lãnh thổ, và đã khuyến cáo Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngừng tuyển sinh từ năm ngoái.
Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình cho biết nhiều trường đào tạo y khoa thiếu bệnh viện thực hành, khiến sinh viên đi thực tập chỉ được quan sát thay vì trực tiếp tham gia điều trị.
Liên quan đến việc dừng đào tạo chương trình Y Việt – Đức, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức buổi trao đổi với phụ huynh và sinh viên khoa Y Việt – Đức, chương trình liên kết đào tạo bác sĩ y khoa với Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU), CHLB Đức.
Phụ huynh và sinh viên chương trình Y Việt - Đức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được thư mời đối thoại về việc chương trình này dừng đào tạo.
Âu Nhật Huy - người trúng tuyển tiến sĩ y khoa ở tuổi 24 là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nam sinh đủ điều kiện trúng tuyển, mẹ của Huy không tham gia vào khâu nào trong tuyển sinh.
Trong căn nhà lợp mái tôn cũ kỹ ở xã Ngọc Thiện (Bắc Ninh), Dương Ngọc Ánh vừa nhanh tay xếp lại chồng sách cũ, vừa thủ thỉ với bà ngoại về những ngày đầu tiên khoác áo sinh viên ngành Y khoa - Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ở lĩnh vực đào tạo y khoa có sự chênh lệch kỳ lạ trong tỷ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc. Nơi có điểm đầu vào càng thấp thì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc càng cao và ngược lại.
Sở Y tế TPHCM đã chấp thuận đơn xin thôi việc của PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 8/9/2025. Trước đó, ông Hiệp từng bị kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ.