Doanh nghiệp Mỹ đóng ngân sách lớn nhất cho Nga. Ảnh: Getty
Nhiều công ty toàn cầu đã buộc phải đánh giá lại sự hiện diện tại thị trường Nga dưới áp lực từ lệnh trừng phạt của phương Tây trong năm qua.
Tuy nhiên, theo dữ liệu gần đây nhất từ KSE, cho đến nay chỉ có 254 công ty hoàn tất việc rời khỏi Nga, tương đương 8% trong số khoảng 3.000 công ty nước ngoài hoạt động tại quốc gia này trước tháng 2/2022.
Khoảng 56% trong số đó vẫn hoạt động tại Nga và chưa công bố kế hoạch thoái vốn.
Nhập khẩu từ Nga của Mỹ tăng gấp đôi
Dữ liệu do Cục điều tra dân số Mỹ công bố hôm 6/7 cho thấy, Mỹ đã tăng nhập khẩu hàng hóa từ Nga bất chấp nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này.
Vào tháng 5, khối lượng sản phẩm nhập khẩu từ quốc gia bị trừng phạt đã tăng mạnh và lên tới 504 triệu USD.
Con số này cao hơn gấp đôi so với hồi tháng 4, khi Washington mua hàng hóa trị giá 215,6 triệu USD từ Nga.
Vào tháng 2, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ đạt mức cao nhất, là 642,8 triệu USD.
Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Nga tiếp tục giảm. Khối lượng hàng hóa xuất khẩu giảm xuống từ 66,4 triệu USD hồi tháng 3 và 65,2 triệu USD hồi tháng 4 xuống còn 60 triệu USD trong tháng 5. Trong tháng 1, xuất khẩu của Mỹ sang Nga đạt tổng cộng 44,6 triệu USD.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Washington đã tăng cường trừng phạt Moscow, cấm một số hàng hóa của Nga đến các bờ biển của Mỹ.
Các lệnh trừng phạt chủ yếu nhắm vào xuất khẩu năng lượng của Nga, bên cạnh rượu, hải sản và kim cương phi công nghiệp...