Học đường

Một lớp học ở trường tốp cuối Hà Tĩnh có 1/4 tổng số học sinh đạt điểm 10 Toán

Phượng Vũ 02/07/2026 21:08

Nhiều năm liền thuộc nhóm trường có điểm đầu vào thấp ở Hà Tĩnh, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tạo bất ngờ khi 1 lớp có 9 học sinh đạt điểm 10 Toán.

Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) đã có mùa thi tốt nghiệp với thành tích ấn tượng.
Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) đã có mùa thi tốt nghiệp với thành tích ấn tượng.

Lớp học đặc biệt ở ngôi trường nhiều năm liền "đội sổ" đầu vào

Nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn thường nằm trong nhóm các trường THPT công lập có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở top cuối của tỉnh Hà Tĩnh. Phần lớn học sinh của trường đến từ các xã ven biển, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều em là con nông dân, ngư dân, không có điều kiện học thêm như học sinh ở khu vực thành phố.

Thế nhưng, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngôi trường này đã tạo nên một bất ngờ lớn khi lớp 12A6 với 36 học sinh nhưng có tới 9 em đạt điểm 10 môn Toán, chiếm 1/4 sĩ số lớp.

Ngoài ra, lớp có 19 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, 3 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp A00 và điểm trung bình môn Toán của cả lớp đạt 8,8 điểm.

Đây là một trong những lớp có số lượng điểm 10 môn Toán nhiều nhất trong khối các trường THPT không chuyên của Hà Tĩnh năm nay.

img-1505.jpg
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, lớp 12A6 có 9 em đạt 10 điểm môn Toán.

Ông Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, cho biết: Nhà trường xác định không thể thay đổi chất lượng đầu vào nhưng hoàn toàn có thể thay đổi chất lượng đầu ra.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường tiến hành phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm năng lực. Công tác quản lý học sinh được triển khai từ lớp 10, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thường xuyên phối hợp với gia đình nhằm theo sát quá trình học tập của từng em.

"Do phần lớn học sinh không có điều kiện học thêm bên ngoài nên chúng tôi xác định phải giúp các em ngay tại trường. Theo quy định, việc ôn tập chỉ bố trí tối đa hai tiết mỗi tuần nhưng trên thực tế, giáo viên tự nguyện dạy thêm miễn phí bằng nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến hoặc tranh thủ ngoài giờ, nhất là giai đoạn nước rút trước kỳ thi", ông Quyết chia sẻ.

img-1426.jpg
Đằng sau những điểm số ấn tượng là hành trình đồng hành của thầy cô Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Không chỉ thiếu điều kiện học tập, nhà trường còn thiếu giáo viên. Hiện môn Toán chỉ có 5 giáo viên, riêng khối 12 có 3 giáo viên, thiếu 2 giáo viên so với định biên. Môn Lịch sử cũng chỉ có 2 giáo viên phụ trách toàn trường. Dù vậy, để bù đắp thiếu hụt, các thầy cô đều nhận thêm giờ dạy, gần như kín lịch nhằm bảo đảm việc ôn tập cho học sinh.

Nỗ lực ấy đã mang lại kết quả rõ nét. Điểm trung bình môn Toán của trường năm nay đạt 6,31 điểm, tăng 1,2 điểm so với năm trước. Đặc biệt, có 8/9 môn thi đạt điểm trung bình cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh.

Điểm 10 được viết nên từ nghị lực và sự tận tâm

Điều khiến giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tự hào không chỉ là những điểm số, mà còn là sự trưởng thành của nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong số 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán của lớp 12A6 có em Nguyễn Văn Mạnh, ở thôn Tân Dinh, xã Thiên Cầm. Mạnh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng ông bà đã gần 80 tuổi. Suốt những năm học phổ thông, em gần như không có điều kiện học thêm, việc học chủ yếu dựa vào những giờ học trên lớp và tự học ở nhà.

img-1456.jpg
Cô giáo chủ nhiệm và em Nguyễn Văn Mạnh (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn).

Từ một học sinh có học lực chưa thực sự nổi bật, Mạnh dần bứt phá nhờ sự chăm chỉ và sự đồng hành của các thầy cô. Trong các kỳ thi thử, em liên tục nằm trong nhóm học sinh có điểm cao nhất trường trước khi đạt 10 điểm môn Toán, tổng điểm tổ hợp A00 đạt 27 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

"Em rất biết ơn các thầy cô. Không chỉ tận tình dạy học, nhiều thầy cô còn hỗ trợ tiền xăng xe để em có điều kiện đến trường ôn tập. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, em khó đạt được kết quả như hôm nay", Mạnh xúc động.

Ba năm đồng hành cùng lớp 12A6, cô Hà Thị Tường, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán, hiểu rõ hoàn cảnh của từng học sinh. Nhà cách trường hơn 13 km, con còn nhỏ nhưng cô vẫn đều đặn dành nhiều thời gian ở lại trường để chữa bài, ôn tập cho học sinh. Có những buổi tối đã muộn, cô vẫn gọi điện kiểm tra bài hoặc trao đổi với học sinh để kịp thời tháo gỡ những phần kiến thức còn vướng mắc.

Theo cô Tường, thành công của lớp không đến từ việc các em có năng lực vượt trội ngay từ đầu mà chủ yếu nhờ tinh thần cầu tiến.

"Khi mới vào lớp 10, nhiều em học lực chỉ ở mức trung bình khá. Điều đáng quý là các em rất chăm chỉ, có ý thức tự học và không ngại hỏi khi chưa hiểu bài. Chính sự kiên trì ấy đã giúp các em tiến bộ từng ngày và bứt phá ở năm cuối cấp", cô Tường chia sẻ.

Không chỉ truyền đạt kiến thức, các giáo viên còn dành nhiều thời gian động viên học sinh về tinh thần. Với Nguyễn Văn Mạnh, cô Tường thường xuyên trò chuyện, giúp em vượt qua mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, đồng thời phối hợp với ông bà để động viên em tiếp tục theo đuổi việc học.

img-1521.jpg
Bên cạnh sự tận tâm của thầy cô, chính nghị lực và ý chí vươn lên của học sinh đã tạo nên những kết quả ấn tượng.

Một trong 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán khác là em Chu Phan Kiều Trinh. Theo Kiều Trinh, ấn tượng với em nhất trong ba năm học là sự quan tâm của các thầy cô. "Thầy cô luôn gửi tài liệu, hỏi han việc học, tư vấn chọn trường, động viên tinh thần trước kỳ thi nên chúng em rất yên tâm", Kiều Trinh nói.

Không chỉ lớp 12A6, nhiều lớp khác của trường cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Riêng lớp 12A1 có 17 học sinh đạt từ 9 điểm môn Lịch sử trở lên. Cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Lịch sử, cho biết năm nào trường cũng có học sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử và năm nay tiếp tục có một em đạt điểm tuyệt đối.

Theo ông Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, điều đáng mừng nhất không nằm ở số lượng điểm 10 mà ở việc ngày càng nhiều học sinh vùng biển, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã mạnh dạn đặt mục tiêu vào các trường đại học lớn.

"Đầu vào có thể thấp nhưng nếu có phương pháp phù hợp, có đội ngũ giáo viên tận tâm và học sinh quyết tâm thì các em hoàn toàn có thể tạo nên những kết quả vượt mong đợi. Đó cũng là điều mà tập thể nhà trường luôn theo đuổi trong nhiều năm qua", ông Quyết nhấn mạnh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/mot-lop-hoc-o-truong-top-cuoi-ha-tinh-co-14-tong-so-hoc-sinh-dat-diem-10-toan-post783660.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/mot-lop-hoc-o-truong-top-cuoi-ha-tinh-co-14-tong-so-hoc-sinh-dat-diem-10-toan-post783660.html
Bài liên quan
Nam sinh người Dao đạt điểm 10 môn Lịch sử: Học để quay về quê hương cống hiến
Với điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cậu học sinh người Dao Chảo A Pả đang mở ra cánh cửa phát triển tương lai cho chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một lớp học ở trường tốp cuối Hà Tĩnh có 1/4 tổng số học sinh đạt điểm 10 Toán