Thay vì sử dụng đồng hồ hay các ứng dụng bấm giờ quen thuộc, một nữ sinh tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội khi áp dụng cách học khá đặc biệt.
Các cơ sở giáo dục đang cụ thể hóa, đưa nhiều mục tiêu của Nghị quyết 71-NQ/TW vào kế hoạch phát triển nhà trường thông qua các giải pháp cụ thể, linh hoạt.
Giai đoạn 2020-2025, Bộ GD&ĐT từng bước đưa hoạt động đối sánh kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT trở thành một công cụ quản lý chất lượng giáo dục dựa trên dữ liệu.
Phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trẻ đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi những đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách và phương thức triển khai.
Cô học trò lớp 8 Nguyễn Ngọc Linh Đan đã “sốc” khi nhận kết quả, bởi dù đã tìm ra phương pháp để bứt tốc nhanh chóng nhưng nữ sinh vẫn không nghĩ mình có thể chạm mốc IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên.
Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.