Phương án sắp xếp trường học được thực hiện trên nguyên tắc giảm đầu mối quản lý nhưng không giảm quy mô lớp học, không làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Giảng Võ (TP Hà Nội), cho biết, UBND phường đã tổ chức hội nghị công bố phương án triển khai sắp xếp các trường công lập trên địa bàn phường.
Hiện, phường có 17 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 6 trường THCS.

Theo đề án sắp xếp trường công lập trên địa bàn phường Giảng Võ, tổng số trường trên địa bàn giảm còn 8, gồm: 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS.
Trong đó, giữ nguyên Trường Tiểu học Kim Đồng (với 45 lớp và hơn 1.600 học sinh) và 1 trường chất lượng cao là THCS Giảng Võ 2 (với 34 lớp và hơn 1.400 học sinh).
Đối với trường mầm non, sẽ sắp xếp Trường Số 7, Trường Thành Công, Trường Họa Mi thành Trường Mầm non Thành Công. Sắp xếp Trường Hoa Hướng Dương, Trường Tuổi Hoa, Trường Tuổi Thơ thành Trường Mầm non Giảng Võ.
Đối với trường tiểu học, sắp xếp Trường Ngọc Khánh, Trường Thủ Lệ thành Trường Tiểu học Giảng Võ. Sắp xếp 2 Trường Thành Công A và Thành Công B thành Trường Tiểu học Thành Công.
Đối với trường THCS, sắp xếp Trường Giảng Võ, Trường Phan Chu Trinh, Trường Nguyễn Trãi thành Trường THCS Giảng Võ. Sắp xếp Trường THCS Thành Công và Trường THCS Thăng Long thành Trường THCS Thành Công.
Ông Phạm Thanh Hà cho biết thêm, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc giảm đầu mối quản lý nhưng không giảm quy mô lớp học, không làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh; lấy người học làm trung tâm, hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học tập, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường.
Bên cạnh đó, phương án sắp xếp của Phường Giảng Võ cũng tuân thủ các tiêu chí của thành phố về quy mô trường học, hiệu quả quản trị, khả năng tổ chức học 2 buổi/ngày, bán trú và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Theo UBND phường Giảng Võ, số lượng tuyển sinh năm học 2026-2027 trên địa bàn phường ở bậc mầm non là 2.483 học sinh; tiểu học là 5.394 học sinh và THCS là 10.837 học sinh.