Mưa trắng trời, nhiều tuyến phố tại Hà Nội ‘thành sông’ chỉ sau 15 phút
Theo Duy Phạm•20/09/2024 18:41
Khoảng 14h15 ngày 20/9, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng thành sông chỉ sau 15 phút mưa lớn.
Khoảng 14h15 ngày 20/9, cơn mưa trắng trời trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố nhanh chóng thành sông chỉ sau 15 phút.
Cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, tầm nhìn bị hạn chế.
Đường Phùng Hưng (quận Hà Đông) "thành sông" chỉ sau 15 phút mưa lớn.
Khu vực xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, 50-70cm.
Phương tiện bì bõm lội nước, di chuyển qua khu vực trên.
Nhiều xe máy "chết đuối" giữa biển nước.
Nước ngập sâu tràn lên vỉa hè.
Điểm chờ xe buýt cô lập giữa biển nước.
Công nhân thoát nước ứng trực tại điểm ngập.
Phố Bế Văn Đàn (quận Hà Đông) ngập sau cơn mưa.
Các phương tiện lội qua biển nước trên phố Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông).
Phố Nguyễn Thái Học (quận Hà Đông) ngập nước.
Các lối đi trong khu đô thị Văn Quán (Hà Đông).
Đường Chiến Thắng (quận Hà Đông) ngập sâu, có điểm ngập đến 40cm.
Nước ngập qua vỉa hè trên tuyến phố này.
Đường Tân Triều mới (huyện Thanh Trì).
Nhiều điểm trên phố Triều Khúc ngập nước.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 20/9 nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng vừa đưa ra nhận định mới nhất về diễn biến mưa lớn tại miền Bắc, miền Trung những ngày tới, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ trưởng Di trú Australia Tony Burke vừa công bố gói thay đổi chính sách di trú nhằm giảm mức di cư ròng, đồng thời tăng kiểm soát đối với việc nhập cảnh, lưu trú và rời khỏi Australia.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng lưu ý các trường sau sắp xếp cần đổi mới quản lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của học sinh.
Bộ GD&ĐT dự kiến từ năm 2027 không cho các trường sử dụng điểm cộng do trường tự quy định đối với chứng chỉ, trong đó có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ như IELTS.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện và cơ sở đào tạo nhằm kết nối nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng lưu ý các trường sau sắp xếp cần đổi mới quản lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của học sinh.
Từ sau Phiên họp thứ 30 các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản...
Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là nâng cấp, đầu tư mới và đưa vào vận hành tối thiểu 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 4 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia.