Muôn vẻ cảnh tắc nghẽn, 'cháy' phòng ở các điểm du lịch dịp lễ 2/9
Theo Nhóm PV•01/09/2024 21:08
Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9, rất đông người dân đổ về các điểm du lịch trên cả nước gây cảnh đông đúc, tắc đường, "cháy" phòng khách sạn.
Ghi nhận của Báo điện tử VTC News ngày 1/9, du khách đến Nha Trang đông đúc, tập trung về các điểm du lịch biển đảo. Tại vòng xoay Trần Phú - Hoàng Diệu, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau hướng từ trung tâm TP Nha Trang đi Vinpearl Nha Trang và Bảo tàng Hải dương học khiến đường phố bị tắc nghẽn kéo dài.
Do lưu lượng xe đổ về các điểm du lịch đông đột biến nên CSGT tỉnh Khánh Hòa vất vả phân luồng giao thông.
Ông Trần Văn Phú - trưởng phòng quản lý bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc ban quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, lượng khách qua bến tàu khoảng 7.000 - 8.000 lượt/ngày. Cả kỳ nghỉ lễ này, bến tàu dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan, đông hơn các kỳ nghỉ lễ trước.
Hàng nghìn du khách có mặt tại ga cáp treo Vinpearl Nha Trang để sang đảo Hòn Tre.
Tại Bảo tàng Hải dương học, rất đông du khách đến tham quan.
Đang ngồi đợi cano để qua đảo, anh Nguyễn Đức Thảo (sống tại TP.HCM) cho biết, kỳ nghỉ lễ này, gia đình anh chọn Nha Trang vì muốn được trải nghiệm các điểm du lịch biển đảo. Thời tiết ở đây mát mẻ, trong lành nên rất phù hợp với những ai muốn thư giãn, hòa mình với thiên nhiên.
Cảnh đông đúc cũng diễn ra tại Măng Đen (Kon Tum), thời tiết mát mẻ nên nơi đây được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ. Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Măng Đen cho biết, các ngày 29/8 đến ngày 1/9, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú đã hết phòng. Phòng trống chỉ còn trong ngày 2/9 và một số cơ sở nhỏ.
Nhiều đoàn du khách đông gồm cả đại gia đình đã đến Măng Đen. Ông Lê Ngọc Hơn (trú Phú Yên) cho biết, dịp lễ này, gia đình ông chọn Măng Đen là nơi nghỉ dưỡng vì có khí hậu trong lành.
Tại TP.HCM, nhiều người dân đổ về khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) để chơi lễ.
10h sáng, hàng trăm người dân xếp hàng, mua vé chờ vào cổng.
Chị Xuân Trúc (ngụ Quận 3) kể năm nay tính đưa các con đi tắm biển Vũng Tàu nhưng thấy cảnh kẹt xe nên từ bỏ ý định. Gia đình chị Trúc chọn đi chơi ở địa điểm gần nhà. "Vợ chồng tôi đưa con đi chơi Suối Tiên để đỡ di chuyển xa và tránh bị đông đúc, vậy mà không ngờ nơi này cũng quá tải không kém", chị Trúc nói thêm.
Trong ngày 1/9, lượng khách đổ về Sa Pa (Lào Cai) tăng đột biến. Tại trung tâm, rất nhiều ô tô nối đuôi nhau, ùn ứ cả vài km.
Nhiều du khách mệt mỏi vì đường xá kẹt cứng, vật vã ngoài đường.
Còn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đoạn đường lên thị trấn này cũng ùn tắc nhiều giờ vì hàng nghìn khách du lịch đổ về dịp nghỉ lễ. Đường chật cứng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Lãnh đạo thị trấn Tam Đảo thông tin, đường bắt đầu tắc từ lúc 11h trưa nay, đến 14h mới thông. Dự kiến đợt lễ này, địa phương đón 40.000 lượt du khách.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu ban hành hướng dẫn thống nhất dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2025-2026.
"Bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính là một chủ trương mang tính đột phá." Đây được xem là giải pháp chiến lược để các trường chủ động thích ứng trước biến động nhanh của thị trường lao động dưới tác động sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo.
TP. Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai xây mới, nâng cấp trường học cho 6 xã biên giới, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh miền núi, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng.
Là trung tâm kinh tế của khu vực Nam Lào, Champasak là tỉnh có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc từ nhiều thế hệ. Gắn liền với sự hiện diện ấy, công tác dạy và học tiếng Việt tại đây từ lâu đã trở thành cầu nối quan trọng, vừa giúp con em người Việt giữ gìn tiếng mẹ đẻ, vừa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.