Lực lượng nổi dậy ở Myanmar rút khỏi thị trấn trọng điểm gần biên giới Thái Lan, sau khi bị quân chính phủ phản công, một quan chức Myanmar hôm nay cho biết.
Chính quyền quân sự Myanmar cho biết, lực lượng an ninh vừa bắn hạ 7 máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Naypyidaw. Đây có vẻ là cuộc tấn công hiếm thấy của phe nổi dậy nhằm vào trung tâm quyền lực của chính quyền.
Một cô gái 32 tuổi, ở Hà Nội sau khi theo bạn sang Myanmar để làm việc đã không ngờ bị bán vào “động” mại dâm. Suốt 3 năm, nạn nhân bị ép phải bán dâm nếu không sẽ bị đánh đập, hành hạ.
Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ – đại tướng Manoj Pande – cho biết, trong vài tháng qua, hơn 400 quân nhân Myanmar đã vượt qua biên giới và vào lãnh thổ Ấn Độ.
Liên minh vũ trang của các nhóm dân tộc thiểu số Myanmar vừa giành được một thị trấn phía bắc của nước này, nơi khét tiếng với hoạt động lừa đảo trực tuyến, cờ bạc và mại dâm.
Trong khoảng 2 năm, Yan chấp nhận rủi ro bằng cách giả vờ phục vụ cho chính quyền quân sự Myanmar với vai trò cảnh sát, để bí mật do thám cho lực lượng nổi dậy.
Lực lượng nổi dậy của người dân tộc thiểu số Myanmar cho biết vừa chiếm được một trung tâm thương mại ở bang Shan. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo đã dàn xếp một thoả thuận ngừng bắn tạm thời.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này đã làm trung gian cho một thoả thuận ngừng bắn giữa chính quyền quân sự và liên minh quân nổi dậy ở miền bắc Myanmar.
Đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/12, các chuyến bay cuối cùng của đợt sơ tán thứ nhất đã về đến Việt Nam, đưa về nước hơn 1.000 công dân bị mắc kẹt tại khu vực phía bắc bang Shan, Myanmar.
Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn đã tổ chức thêm sáu chuyến bay, đưa công dân tại khu vực phía Bắc Myanmar về nước. Đến nay có chín chuyến bay, đưa tổng cộng 1.020 công dân về nước.