Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 12 đợt thi đánh giá năng lực

PV | 07/10/2022, 10:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết dự kiến sẽ tổ chức 12 đợt thi đánh giá năng lực vào năm 2023, với quy mô khoảng 100.000 lượt thi.

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 12 đợt thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022 - Ảnh: ĐHQGHN

Tại cuộc họp vào ngày 6-10 tổng kết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Hải - phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết căn cứ vào tình hình thực tế của kỳ thi năm nay, Trung tâm khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến năm 2023 sẽ tổ chức các đợt thi từ tháng 3 đến tháng 6 với quy mô khoảng 100.000 lượt thi tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước như năm 2022, bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hưng Yên.

Thí sinh đăng ký dự thi từ tháng 2-2023. Mỗi thí sinh đăng ký dự thi tối đa 2 lượt/năm. Thời gian đăng ký giữa hai đợt cách nhau 4 - 6 tuần, tính cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả thi này phục vụ việc tuyển sinh năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ về kỹ thuật cho các cơ sở. Tuy nhiên, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, về lâu dài mục tiêu hướng đến của kỳ thi đánh giá năng lực là định hướng học tập cho học sinh trung học phổ thông. Vì muốn thi thật thì phải học thật.

Năm 2022, theo thống kê của Đại học Quốc gia Hà Nội, có 62.633 lượt thí sinh dự thi. Điểm bài thi dao động từ 24 - 135 (điểm tối đa là 150). Có trên 60 trường đại học, học viện đã sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội làm phương thức tuyển sinh đại học năm 2022. Các trường dành khoảng 10 - 20% chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức này.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN chia sẻ: Từ năm 2005, ĐHQGHN đã triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực của riêng mình theo bộ đánh giá tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Có thể nói, đến nay ĐHQGHN đã bước đầu thành công ở kỳ thi HSA bởi bộ đề thi được chuẩn hóa quốc tế, đề thi khác về kiến thức cơ bản và chất lượng, tiệm cận quốc tế. Điểm mới của bộ đề thi năm 2022 là chỉ tập trung 1 đầu điểm gồm có cả môn Văn, môn Toán và Khoa học bắt buộc thí sinh cần có tư duy và kiến thức tổng hợp thì mới đạt được điểm cao. Then chốt nhất có lẽ kể đến chất lượng bài thi, bài thi HSA của ĐHQGHN là bài thi duy nhất tại Việt Nam thực hiện đăng ký dự thi, làm bài thi, tra cứu điểm thi trên máy tính. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên và duy nhất thí sinh được chủ động lựa chọn địa điểm thi, ca thi.

Năm 2022, kỳ thi gồm 12 đợt diễn ra tại 15 địa điểm ở 8 tỉnh/thành trong cả nước từ tháng 02/2022 đến 07/2022. Quy trình kiểm tra giám sát của đề thi chặt chẽ và nhận được đánh giá cao từ các cơ sở trong và ngoài ĐHQGHN. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, được lựa chọn ca thi, ngày thi phù hợp tại địa chỉ http://khaothi.vnu.edu.vn/; đăng ký dự thi nhiều đợt; thời gian cách nhau giữa 2 đợt thi liên tiếp tối thiểu 28 ngày.

Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh: Trung tâm đã chú trọng công đoạn quy trình ra ngân hàng câu hỏi đề thi hơn 10 nghìn, ngân hàng dữ liệu được hệ thống mã hóa, hệ thống xây dựng phần mềm kỹ lưỡng, nghiêm ngặt. Lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ thí sinh biết đề thi. Từ khâu tổ chức thi đến kết thúc được đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối. Độ tin cậy của đề thi, qua phân tích đánh giá toàn bộ 12 đợt, độ tin cậy, kết quả thi có phân bố rõ rệt.

Năm 2022, số lượt thí sinh dự thi là 62.633 trong đó 29 thí sinh bị kỷ luật, huy động 2.545 lượt cán bộ triển khai 1.905 phòng thi sử dụng7.865 máy tính thi. Điểm bài thi dao động từ 24-135/150, phổ điểm kỳ thi theo phân bố chuẩn theo tiêu chí của bài thi chuẩn hóa. Bài thi phản ánh tốt tương quan năng lực học sinh đạt được theo chuẩn đầu ra chương trình trung học phổ thông và kết quả thi đạt được.

Mục tiêu của Trung tâm Khảo thí tập trung vào các yếu tố chính như: đề thi, tổ chức thi, đổi mới phương thức xét tuyển nhằm thu hút được nhân tài cho các trường đại học ngay từ khâu xét tuyển đầu vào, đặc biệt nhóm ngành có điểm chuẩn cao, có tính cạnh tranh cao.

Bài liên quan
Đại học Quốc gia Hà Nội đưa vào sử dụng tổ hợp giảng đường đầu tiên tại Hòa Lạc
Ngày 29/07, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khánh thành giảng đường đầu tiên thuộc khu vực tổ hợp HT1 – HT2 nằm trong khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 12 đợt thi đánh giá năng lực