Nam sinh trường Ams mang điểm cầu Olympia về Hà Nội

Vân Anh | 29/09/2022, 09:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vũ Nguyên Sơn - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 về Hà Nội.

Có những lúc tưởng chừng chặng đường Olympia của Nguyên Sơn đã khép lại, song em vẫn giữ lối thi đấu bản lĩnh, tự tin. Và may mắn đã mỉm cười với Nguyên Sơn khi trở thành nhà leo núi cuối cùng của cuộc thi chung kết năm.

Về bí quyết thi đấu Olympia, Sơn cho biết cần phải quyết đoán, đặc biệt là trong phần thi Vượt chướng ngại vật. Khi có một vài suy luận trong đầu, em thường chọn bấm chuông trả lời, nhằm tạo lợi thế điểm số với các thí sinh còn lại. Còn nếu trả lời sai, em có thể khắc phục ở vòng thi Tăng tốc.

Với Sơn, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia là khi giành chiến thắng trong câu hỏi phụ tại trận thi quý IV. Sau câu hỏi đường dây điện 500kV đi qua những thành phố trực thuộc trung ương nào, Quốc Khánh đã bấm chuông trả lời ngay nhưng đáp án không chính xác.

Trong vài giây, Nguyên Sơn cân nhắc và cho rằng đường dây điện 500kV chạy từ Hòa Bình, nếu đi qua Hà Nội sẽ phải chạy ngang, điều này không hợp lý nên chỉ đưa ra đáp án là "Đà Nẵng, TP HCM". "Em trả lời mà không thật sự chắc chắn, chủ yếu dựa trên suy luận", Sơn nói.

Cô Bùi Thị Hoài Thanh- giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Nga cho biết: Sơn học đều, có thế mạnh ở các môn xã hội hiểu biết rất nhiều kiến thức. Bề ngoài, Sơn điềm tĩnh, chừng mực và ít khi bày tỏ thái độ, nhưng ẩn bên trong là một cá tính mạnh mẽ, quyết liệt và sẵn sàng bùng nổ để toả sáng. Olympia là ước mơ của Nguyên Sơn nên em quyết tâm chinh phục cuộc thi này.

Nguyên Sơn cho biết, khi tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia, ngoài kiến thức, em còn cải thiện được kỹ năng xã hội, có thêm nhiều bạn bè. Trong trận đấu, 4 thí sinh là đối thủ nhưng sau đó lại là những người bạn rất thân thiết. Olympia cũng mang đến cho em cơ hội quen biết, gặp gỡ những người chung sở thích, đam mê, dù ở rất xa nhau.

Ngày 2/10/2022 sẽ diễn ra trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Trận chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 8h30 tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam kết nối với các điểm cầu trường học của 4 thí sinh trong trận chung kết. Điểm cầu của Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam sẽ được đặt tại khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-truong-ams-mang-diem-cau-olympia-ve-ha-noi-post609777.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-truong-ams-mang-diem-cau-olympia-ve-ha-noi-post609777.html
Bài liên quan
Nam sinh Gia Lai xuất sắc vào cuộc thi tháng Olympia
Thi đấu xuất sắc trong cả 4 phần thi, Đặng Quốc Khánh đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    3 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    3 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    3 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    3 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh trường Ams mang điểm cầu Olympia về Hà Nội