Với 38 điểm, em Nguyễn Tiến Đạt đã đỗ đầu toàn tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và đạt điểm cao nhất khối A00 với số điểm 29,25.

Nguyễn Tiến Đạt (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ) đã đỗ đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh. Đồng thời, em cũng dẫn đầu khối A00 toàn tỉnh với thành tích ấn tượng: Toán 10, Ngữ văn 8,75, Vật lí 9,75 và Hóa học 9,5.
Vinh quang đến từ vùng biển
Ngay sau khi thông tin về điểm số của Đạt được lan truyền, căn nhà nhỏ của gia đình ở thôn Lê Lợi (xã Kỳ Xuân) nhanh chóng trở nên rộn ràng hơn thường ngày bằng những lời chúc mừng nối dài từ hàng xóm, bà con, thầy cô và bạn bè. Với gia đình, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà mọi vất vả dường như được nhận được quả ngọt trọn vẹn.

Chị Nguyễn Thị Trường - mẹ của Đạt cho biết, từ sáng sớm ngày công bố điểm thi, điện thoại của gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng từ người thân, thầy cô, bạn bè và bà con lối xóm.
“Khi biết cháu đạt điểm cao rồi đỗ đầu tỉnh, cả nhà vui lắm. Thầy cô gọi điện chúc mừng, bà con hàng xóm cũng sang chia vui, chúng tôi hạnh phúc lắm”, chị Trường xúc động.
Trong khi đó, nhân vật chính của câu chuyện lại đón nhận kết quả khá bình thản. Sau kỳ thi, Đạt không vội dò đáp án hay tính điểm như nhiều bạn cùng trang lứa. Chỉ khoảng một tuần sau khi hoàn thành các môn thi, em mới bắt đầu xem lại bài làm và ước lượng kết quả của mình.
“Khi thi xong em thấy bài làm khá ổn nên cũng có hy vọng đạt điểm tốt, nhưng không nghĩ mình lại đỗ đầu của tỉnh và đạt điểm cao nhất khối A00. Đến khi chị gái gửi cho em bài báo thông tin về kết quả, hai chị em đều rất bất ngờ và vui sướng”, Đạt kể.
Sinh ra trong gia đình có ba chị em ở vùng biển Kỳ Xuân, Đạt là con thứ hai. Bố em làm nghề đi biển, mẹ vừa làm nông vừa nhận nấu ăn phục vụ các đám tiệc. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bố mẹ luôn cố gắng tạo điều kiện để các con được học tập đầy đủ. Chị gái của Đạt hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, còn em út sắp vào lớp 7.
Có lẽ chính từ hoàn cảnh gia đình ấy mà Đạt sớm hình thành tính tự lập trong học tập. Nam sinh cho biết bản thân luôn duy trì thời gian biểu khá đều đặn. Ngoài thời gian học trên lớp, buổi chiều em dành để tự học và làm bài tập, buổi tối thường học từ khoảng 19 giờ đến 23 giờ. Thay vì học dồn hay chạy theo số lượng đề, em tập trung vào việc hiểu bản chất kiến thức và khắc phục những phần còn yếu. Ngoài thời gian học trên lớp, em dành nhiều thời gian tự học, làm đề và ôn lại những phần kiến thức còn chưa vững.
“Em luôn cố gắng học chắc kiến thức cơ bản trước rồi mới làm các dạng bài khó hơn. Ngoài ra, em cũng tìm thêm đề của nhiều địa phương để luyện tập và rèn tư duy”, Đạt chia sẻ.

Dù theo học khối A00, nam sinh lại có niềm yêu thích đặc biệt với môn Ngữ văn và thói quen đọc sách. Theo Đạt, việc đọc giúp em mở rộng vốn từ, tăng khả năng diễn đạt và cảm thụ, qua đó góp phần giúp em đạt 8,75 điểm môn Ngữ văn.
Phần lớn thời gian ôn thi của Đạt là tự học và tham gia các buổi ôn tập do nhà trường tổ chức. Nam sinh cho rằng sự đồng hành của thầy cô là một trong những yếu tố quan trọng giúp em đạt được kết quả cao.
“Thầy cô luôn tận tình hỗ trợ, gửi đề, hướng dẫn phương pháp học và động viên chúng em trong suốt quá trình ôn thi. Điều đó giúp em có thêm động lực và sự tự tin”, Đạt nói.
Theo thầy Nguyễn Hữu Kỷ - giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên môn Hóa học, Đạt là học sinh hiền lành, chăm chỉ, có ý thức tự học và tinh thần trách nhiệm cao. “Đạt luôn chủ động trong học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thành tích hôm nay là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của em”, thầy Kỷ nhận xét.
Nỗ lực của nhà trường
Thành tích của em Nguyễn Tiến Đạt không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân mà còn là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, có định hướng của Trường THPT Nguyễn Huệ trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Chia sẻ về niềm vui khi học sinh của trường đỗ đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hà Tĩnh và đạt điểm cao nhất khối A00 toàn tỉnh, ông Võ Tiến Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên và học sinh trong suốt quá trình học tập, ôn luyện.
“Kết quả của em Đạt là quả ngọt từ sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học mà nhà trường đã kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là niềm vui của riêng em Đạt mà còn là niềm tự hào chung của tập thể nhà trường”, ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, ngay từ đầu cấp THPT, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh theo từng nhóm đối tượng, chú trọng phát hiện và phát huy năng lực của từng em.
Trong điều kiện còn nhiều hạn chế về học thêm, dạy thêm, thầy cô vẫn duy trì nề nếp ôn tập miễn phí, giao bài, giao đề, hướng dẫn phương pháp để học sinh tự rèn luyện. “Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp học sinh nắm chắc kiến thức nền ngay trong giờ học chính khóa. Khi nền tảng vững thì các em mới có thể đi xa,” ông Hùng nói.

Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chuyên môn. Mỗi tổ, mỗi giáo viên đều được khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác ôn tập, bồi dưỡng học sinh.
"Không khí thi đua trong nhà trường được duy trì bằng những ghi nhận kịp thời sau các kỳ thi thử, học sinh đạt điểm cao được biểu dương. Hoặc giáo viên có học sinh đạt kết quả nổi bật cũng được khen thưởng, xem như một động lực chung để cùng tiến lên. Nhờ đó, nhiều năm gần đây, chất lượng giáo dục của trường liên tục được nâng lên, kết quả kỳ thi năm nay cũng là một minh chứng cho những nỗ lực đó", ông Võ Tiến Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ thông tin.