Giáo dục quốc phòng

Nga phản hồi đề xuất 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' mới của Ukraine

Đăng Minh (Theo RT) 17/07/2024 06:24

GDTĐ - Điện Kremlin chính thức lên tiếng trước thông tin “Moscow có thể được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới về Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15/7 úp mở khẳng năng mời Nga dự “thượng đỉnh hoà bình” lần 2 vào tháng 11 tới. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý sẽ có ba cuộc họp riêng biệt - tập trung vào an ninh năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù nhân.

“Các mục tiêu và lịch trình của một sự kiện như vậy hiện không rõ ràng” – RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16/7

Phát ngôn viên Điện Kremlin lập luận rằng tại hội nghị đầu tiên diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng 6, Nga không được mời tham dự. “Đây hoàn toàn không phải là một hội nghị thượng đỉnh hòa bình…. Vì vậy, có lẽ trước tiên cần phải hiểu ý ông Zelensky là gì” – ông Peskov nhấn mạnh.

Tại “hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine” do Thụy Sĩ tổ chức tập trung vào ba điểm trong “công thức hòa bình” của Tổng thống Zelensky, bao gồm trao đổi tù nhân, an ninh hạt nhân và cung cấp thực phẩm. Kế hoạch này được Kiev đưa ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022, kêu gọi Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đã sáp nhập.

zelensky.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai là một “thất bại”, lưu ý rằng gần một nửa số phái đoàn được mời, bao gồm cả Trung Quốc đã không có mặt. Bà Zakharova nói thêm “hội nghị đã thất bại” trong việc thiết lập bối cảnh cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình bền vững.

Hội nghị hoà bình Ukraine lần thứ 2 diễn ra vào tháng 11 nhưng trước thời điểm Mỹ bước vào bầu cử tổng thống.

Bloomberg hồi đầu tháng này bình luận rằng, việc Kiev thúc đẩy triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ báo hiệu “cảm giác cấp bách từ phía Ukraine”. Họ lo ngại viễn cảnh chiến thắng thuộc về ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã nhiều lần nói rằng ông sẽ giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, đồng thời chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuần trước cho biết Moscow không có kế hoạch tham dự bất kỳ hội nghị thượng đỉnh mới nào về Ukraine nhằm thúc đẩy cái mà ông gọi là “công thức ngõ cụt và giống như tối hậu thư” của Kiev.

Điện Kremlin hôm 11/7 cũng đã nêu các tiêu chí cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine mới. Người phát ngôn Peskov cho biết Moskva sẵn sàng đối thoại với Kiev nhưng cần biết chính xác những gì sẽ được thảo luận trong chương trình nghị sự của hội nghị.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng việc NATO mở rộng sang lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, một mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với sự tồn tại và an ninh của nước Nga” – ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không thảo luận bất kỳ chi tiết cụ thể nào nằm ngoài vấn đề chung về an ninh quốc gia.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nào dựa trên "công thức hòa bình" của ông Zelensky, điều mà họ cho là xa rời thực tế.

Kế hoạch của ông Zelensky bao gồm các yêu cầu như Nga rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình, các khoản thanh toán bồi thường và thiết lập tòa án tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã đặt ra các điều khoản của riêng mình để bắt đầu lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Các điều kiện đó bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng mà Nga tuyên bố chủ quyền, bao gồm các lãnh thổ ở vùng Donbas như Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Ukraine phải cam kết trung lập, không bao giờ được gia nhập NATO.

Bài liên quan
Ông Zelensky công bố thương vong ở Ukraine tăng mạnh sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Nga
Hơn 170 người bị thương và ít nhất 37 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 8/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói. Phía Nga đã lên tiếng về những cáo buộc này

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phản hồi đề xuất 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' mới của Ukraine