Nga sử dụng vũ khí chính xác phá hủy các sân bay quân sự của Ukraine

Kiều Anh | 30/05/2023, 08:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các lực lượng của Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào các sân bay quân sự, đồng thời phá hủy các bốt chỉ huy, chiến đấu cơ, kho vũ khí và đạn dược của Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 29/5.

"Vào giữa đêm, các lực lượng của Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không nhằm vào các cơ sở của đối phương tại các sân bay. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các vị trí được chỉ định đều bị phá hủy. Cuộc không kích xóa sổ các trạm radar và bốt chỉ huy của Ukraine, cũng như chiến đấu cơ, các kho vũ khí và đạn dược", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nga sử dụng vũ khí chính xác phá hủy các sân bay quân sự của Ukraine - Ảnh 1.

Ukraine khai hỏa lựu pháo D-30 ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

Theo đó, ông Konashenkov cho biết, các lực lượng của Nga đã phá hủy kho đạn dược của Ukraine ở Kherson trong ngày qua. Ngoài ra, một bốt chỉ huy/quan sát của lữ đoàn cơ giới 110 của Ukraine cũng bị phá hủy tại Avdeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Trong 24h qua, các lực lượng trên không và chiến thuật, cùng với pháo binh Nga đã phá hủy 87 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các vị trí khai hỏa cùng các lực lượng và trang thiết bị của đối phương ở 124 địa điểm.

Nga cũng tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa hành trình Storm Shadow và 13 tên lửa HIMARS, đồng thời bắn hạ 14 UAV của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tối 28/5 rằng Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào Ukraine cho đến nay, giữa bối cảnh nhiều vụ nổ được ghi nhận khắp Ukraine. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga sử dụng vũ khí chính xác phá hủy các sân bay quân sự của Ukraine