Nga tuyên bố giáng đòn trúng nơi các chỉ huy Ukraine đang họp

19/03/2024, 06:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quân đội Nga tấn công trúng nơi diễn ra cuộc họp của các chỉ huy lực lượng Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Quân đội Nga nã pháo ở tiền tuyến Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Quân đội Nga nã pháo ở tiền tuyến Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

“Địa điểm diễn ra cuộc họp giữa các chỉ huy của SBU và lực lượng Ukraine đã bị tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 18/3.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ cụ thể về địa điểm và thương vong của lực lượng Ukraine sau vụ việc.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga pháo kích và không kích 137 khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát. Nhóm vũ trang Quân đoàn tình nguyện Nga đóng ở khu vực Sumy và Kharkov (miền Bắc Ukraine) cũng bị tấn công.

Đối phương tổn thất hơn 1.000 người, trong đó có 150 tay súng thiệt mạng khi cố gắng xâm nhập lãnh thổ Nga ở gần làng Kozinka (vùng Belgorod), Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hôm 18/3, ông Andrey Ikonnikov – lãnh đạo cơ quan y tế vùng Belgorod – cho biết, trong vòng 7 ngày qua, có 11 người thiệt mạng và 82 người ở Belgorod bị thương do các vụ pháo kích của Ukraine.

Hôm 18/3, Ukraine cáo buộc Nga tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào nhiều khu vực.

Lực lượng Ukraine tuyên bố, 17 trong số 22 UAV của Nga đã bị bắn hạ ở 9 khu vực thuộc Ukraine.

Ở thành phố Kryvyi Rih (miền Trung Ukraine), vụ tập kích của UAV gây hỏa hoạn trong một tòa nhà dân cư.

Ở Kirovohrad (tỉnh miền Trung Ukraine), UAV Nga tập kích khiến nhiều cơ sở công nghiệp và nhà dân bị hư hại, ông Andriy Raykovych – Thống đốc Kirovohrad – thông báo.

Giới chức tỉnh Kharkiv ghi nhận một vụ tập kích bằng tên lửa của quân đội Nga. Vụ tấn công khiến một trạm cứu hỏa bị hư hại và có người bị thương.

Ở tỉnh Kherson (miền Nam Ukraine), quân đội Nga nã pháo và tập kích bằng UAV khiến nhiều tòa nhà dân cư, xe ô tô, trạm xăng bị hư hại. Bốn người bị thương do các vụ tấn công ở Kherson, trong đó có 3 cảnh sát, giới chức Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Bài liên quan
VIDEO: Nga khai hoả pháo cối tự hành Nona-S, phá huỷ trạm quan sát Ukraine
Trong đoạn video, pháo cối tự hành Nona-S của Nga đã phá huỷ một trạm quan sát của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tuyên bố giáng đòn trúng nơi các chỉ huy Ukraine đang họp