Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe

13/12/2023, 21:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đoạn 3km đèo Prenn từ đường 3 Tháng 4 đến ngã ba vào hồ Tuyền Lâm sẽ được thông xe sáng 14-12 sau 10 tháng thi công.

Hệ thống chiếu sáng, lan can, taluy cũng đã hoàn thiện trên đoạn 3 km.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 9

Trong ngày 13-12, nhiều tốp nhân công có mặt trên một số đoạn đường dọn dẹp lại vài vị trí, làm vệ sinh mặt đường chuẩn bị cho xe lưu thông vào sáng 14-12.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 10

Đèo Prenn uốn lượn giữa rừng thông tại đoạn gần ngã ba hồ Tuyền Lâm.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 11

Không chỉ là tuyến đường huyết mạch quan trọng bậc nhất Đà Lạt, đèo Prenn sau khi nâng cấp còn được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Đà lạt, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 12

Một số đơn vị chức năng của TP Đà Lạt ngày 13-12 đã kiểm tra đoạn 3 km lần cuối, chuẩn bị cho việc thông xe.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 13

Đoạn còn lại hơn 4 km từ thác Datanla về cao tốc Liên Khương tiếp tục được huy động nhân lực thi công và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 1-2024.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 14

Hình ảnh đèo Prenn sau khi nâng cấp mở rộng nhìn từ những cánh rừng thông bên cạnh. Trên cung đèo bố trí 4 điểm dừng xe (dài 40 - 69 m, rộng 5 - 7 m) và hai sân vọng cảnh (dài 32 - 43 m, rộng 4 - 5 m) với kết cấu bê tông nhựa C19 dày 7 cm phục vụ người dân ngắm cảnh.

Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe - 15

Một góc nhìn có hoa dã quỳ bên cạnh đèo Prenn. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải chủ động điều chỉnh phương án phân luồng cho phù hợp tình hình thực tế khi phát sinh các bất cập, vướng mắc trong quá trình đưa đoạn 3 km đèo vào lưu thông.

Dự án đèo Prenn mới 553 tỉ đồng
Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn có tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) – Công ty CP Xây dựng Đèo Cả (DCC) là đơn vị trúng thầu thi công.
Trong thời gian thi công, thời tiết Lâm Đồng có nhiều tháng mưa, nhiều vụ sạt lở xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành cung đèo huyết mạch này trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Theo ([Tên nguồn])
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ngam-dien-mao-moi-cua-deo-prenn-truoc-ngay-thong-xe-c46a1526905.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ngam-dien-mao-moi-cua-deo-prenn-truoc-ngay-thong-xe-c46a1526905.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngắm diện mạo mới của đèo Prenn trước ngày thông xe