Ngăn chặn kịp thời vụ chuyển tiền cho người tình ngoại quốc trên mạng

31/01/2024, 21:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Được người tình ở Hàn Quốc hứa hẹn gửi quà qua đường hàng không, một phụ nữ U50 ở Bắc Giang ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm mà không hay biết đó là thủ đoạn lừa đảo qua mạng...

Ngày 31-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch xã Việt Lập, huyện Tân Yên cho biết, địa phương vừa ngăn chặn kịp thời một vụ việc lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Việt Lập cùng nhân viên Ngân hàng Agribank tuyên truyền về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo với bà H. Ảnh: PV

Công an xã Việt Lập cùng nhân viên Ngân hàng Agribank tuyên truyền về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo với bà H. Ảnh: PV

Cuối giờ chiều ngày 29-1 vừa qua, các nhân viên ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch xã Việt Lập thấy bà PTH đến rút tiền tiết kiệm với vẻ mặt bất thường. Do đã được cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng và quan sát thấy biểu hiện của người phụ nữ có nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã tiến hành hỏi han, động viên.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không nghe và vẫn muốn rút tiền. Nhân viên Agribank, phòng giao dịch Việt Lập bèn liên hệ với công an xã đến phối hợp giải quyết.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, công an xã Việt Lập cho biết, ban đầu, khi công an giải thích về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, người phụ nữ U50 vẫn tin tưởng đối tượng lừa đảo. Nhưng với sự kiên trì của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, bà H sau đó mới bừng tỉnh và không tiến hành chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Người phụ nữ U50 cho biết, bà nhận được tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, tự xưng là người Hàn Quốc, có tình cảm với bà và gửi món quà qua đường hàng không.

Nhưng để nhận được quà, bà H phải chuyển 26 triệu đồng phí vận chuyển. Tiền này sẽ được nhận lại sau khi quà được giao đến bà.

Cùng thời điểm đó, bà H cũng nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên sân bay, nhắn tin thông báo về việc thanh toán tiền phí chuyển hàng qua đường hàng không. Thông tin trùng khớp với việc "người tình Hàn Quốc" nói khiến bà H tin tưởng. Đối tượng lừa đảo sau đó tiếp tục gọi điện thúc ép bà H đến ngân hàng rút tiền để thanh toán phí giao hàng qua số tài khoản.

Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào những điều đối tượng hứa hẹn, lại thấy nhân viên sân bay liên hệ qua điện thoại, bà H đã đến ngân hàng để rút tiền tiết kiệm.

"Thủ đoạn lừa đảo này không mới, kẻ xấu giả làm người ở nước ngoài, có tình cảm với nạn nhân và gửi quà để lừa đảo. Người dân cần hết sức lưu ý" - Công an xã Việt Lập nói.

Qua vụ việc có thể thấy sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc của lực lượng công an đã giúp bà H thoát khỏi lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo, gần Tết Nguyên đán, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, người dân cần đề cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Bài liên quan
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngăn chặn kịp thời vụ chuyển tiền cho người tình ngoại quốc trên mạng