Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, tinh giản nhưng sinh viên ngành báo chí - truyền thông không nản lòng, vẫn yêu và mong ước trở thành nhà báo trong tương lai.
Từ một ngành “hot” với điểm chuẩn đầu vào cao và thu hút đông đảo thí sinh, ngành Báo chí đang đối mặt với những biến chuyển khó lường trong thời đại số.
Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 theo phương thức xét điểm thi THPT. Theo đó, ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất vào trường với 28,9 điểm theo tổ hợp C00.
Chuyên ngành báo truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có mức điểm chuẩn 37,23 (tổ hợp D78, R26). Trung bình mỗi môn thí sinh phải đạt trên 9 điểm.
Ngành Báo chí có mức điểm chuẩn không kém cạnh các ngành ngôn ngữ học như Hàn Quốc học, Đông phương học. Năm 2022, điểm chuẩn ngành này ở các trường đều ở mức cao chót vót. Thậm chí có trường lấy 29,9 điểm/3 môn.
Các trường đại học đào tạo ngành Báo chí - Truyền thông dự kiến tăng học phí năm 2023 - 2024, dao động 15 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.