Tuyển sinh đầu cấp

Ngành giáo dục lên tiếng việc học sinh hơn 1,6 điểm mỗi môn đã đậu lớp 10

Trung Thi 05/07/2025 22:50

Nhiều trường THPT ở tỉnh Khánh Hòa có điểm chuẩn vào lớp 10 tương đối thấp, có trường học sinh chỉ cần thi hơn 1,6 điểm/môn đã trúng tuyển. Ngành giáo dục tỉnh này đã có phản hồi về nội dung trên.

Ngày 7/5, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành văn bản thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, điểm chuẩn dao động từ 35,75 đến 44 điểm (tổng điểm của 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên).

Ngành giáo dục lên tiếng việc học sinh hơn 1,6 điểm mỗi môn đã đậu lớp 10 - 1
Học sinh thi tuyển lớp 10 ở Khánh Hòa (Ảnh: Quế Sơn).

Các trường THPT khác tuyển sinh theo phương thức thi tuyển, trường có điểm chuẩn (nguyện vọng 1) cao nhất là Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang) với 16,25 điểm; tiếp đến là Phạm Văn Đồng (phường Nha Trang) 16 điểm; Hoàng Văn Thụ (phường Bắc Nha Trang) 15,25 điểm.

Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Nguyễn Du (xã Bắc Ninh Hòa) với 5 điểm; tiếp theo là Tôn Đức Thắng (xã Nam Ninh Hòa) và Tô Văn Ơn (xã Tu Bông) cùng 6,5 điểm; Trần Quý Cáp (phường Đông Ninh Hòa) 6,75 điểm.

Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 10 cho từng môn, không nhân hệ số như trước đây. Như vậy, nếu không có điểm khuyến khích hoặc điểm ưu tiên, thí sinh thi vào Trường THPT Nguyễn Du chỉ cần trung bình mỗi môn đạt hơn 1,66 điểm là trúng tuyển.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết số lượng thí sinh dự thi lớp 10 năm nay giảm hơn 3.500 em so với năm học trước. Cũng từ đây, nhiều trường tuyển sinh thiếu chỉ tiêu, buộc phải hạ điểm chuẩn.

Nêu nguyên nhân điểm chuẩn của một số trường chỉ từ 5 đến 6,5 điểm, ông Hải cho hay những trường này thường nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, học sinh ở đây ít có điều kiện học tập.

“Ở những vùng này, học sinh có tâm lý không muốn đến trường, học lực lại yếu. Nếu ngành giáo dục chạy theo thành tích, không tuyển sinh ở những ngôi trường này thì học sinh tại đây phải di chuyển 20-30km ra xã trung tâm để học, rất xa, vất vả”, ông Hải chia sẻ.

Theo ông Hải, tại những vùng này cũng không có trung tâm giáo dục thường xuyên, việc hạ điểm chuẩn ở các trường vùng khó khăn nhằm khuyến khích học sinh đến trường, tạo cơ hội được học tập. “Đây là yếu tố nhân văn, không chạy theo thành tích”, ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, mặc dù điểm chuẩn thấp, nhưng nhiều trường ở vùng khó khăn vẫn không tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Bài liên quan
Thủ khoa lập kỷ lục điểm thi lớp 10 trường chuyên Võ Nguyên Giáp
Thúy Hằng là thủ khoa lớp 10 chuyên Hóa với tổng điểm xét tuyển cao nhất lịch sử trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành giáo dục lên tiếng việc học sinh hơn 1,6 điểm mỗi môn đã đậu lớp 10