Theo các chuyên gia, giảm số lượng môn thi có thể giúp học sinh bớt khối lượng ôn tập, nhưng chưa chắc làm giảm áp lực khi mức độ cạnh tranh vào lớp 10 vẫn rất cao, đặc biệt ở các thành phố lớn.
Ngày thứ ba tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú chỉ còn 37 suất nhưng có hơn 100 phụ huynh ngồi đợi từ sớm, trái ngược cảnh trông ngóng trước đây.
Chuyên gia cho rằng việc thi lớp 10 với 2 môn là hướng đi giúp giảm áp lực thi cử, nhưng điều quan trọng là giảm thi không được đồng nghĩa với việc dạy nhẹ nhàng hay học sinh bỏ bê các môn còn lại.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) năm học 2026-2027 với chỉ tiêu 540 học sinh.
Dù mới trong giai đoạn chỉnh trang từ trụ sở dôi dư, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, TPHCM đã tạo sức hút lớn khi số hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển sinh ngay trong năm đầu thành lập.
Có một số trường hợp thí sinh thi môn chuyên lịch sử và địa lý đạt điểm thấp vẫn được tuyển vào Trường THPT Chuyên Bến Tre năm học 2026-2027. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.
Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, hệ thống trường trung học phổ thông công lập tuyển 32.385 học sinh trên tổng chỉ tiêu 34.273, vẫn còn gần 1.900 chỉ tiêu chưa sử dụng.
Sau khi điểm trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên tại Đắk Lắk được công bố, dư luận băn khoăn khi điểm vào một số lớp chuyên ở mức thấp, thậm chí có môn học sinh thi chưa đạt 3 điểm vẫn đỗ.