Giáo dục bốn phương

Ngành học chỉ tuyển 30 sinh viên/năm, miễn học phí, ra trường kiếm hàng chục triệu/tháng

19/07/2025 18:31

Dù được miễn học phí, song ngành này vẫn rất khó và nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã chuyển sang nghề khác.

Học viện rèn kiếm: Miễn học phí, gần 100% sinh viên có việc làm

Trong phim cổ trang xứ Trung, những thanh kiếm luôn là món đồ không thể thiếu, từ phim cung đình, phim kiếm hiệp cho đến tiên hiệp. Những thanh kiếm đạo cụ này thường được sản xuất tại Long Tuyền - một thị trấn nhỏ được gọi là “Vương quốc kiếm” ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngành học chỉ tuyển 30 sinh viên/năm, miễn học phí, ra trường kiếm hàng chục triệu/tháng - 1

Tại đây có Học viện Kỹ thuật làm kiếm Qing Ci Long Tuyền, là ngôi trường duy nhất đào tạo về kỹ thuật rèn kiếm ở Trung Quốc. Điều đặc biệt là mỗi năm, học viện chỉ tuyển sinh 30 sinh viên, tất cả đều được miễn học phí. Đồ án tốt nghiệp của những sinh viên này là rèn ra một thanh kiếm hoàn chỉnh.

Liu Chen Liang - giáo viên kiêm cựu sinh viên của học viên cho biết, trong suốt 9 năm qua, mỗi ngày anh đều miệt mài lặp đi lặp lại những công đoạn quen thuộc: rèn và mài kiếm, làm vỏ kiếm, lắp ráp... Năm 2016, khi vừa tốt nghiệp cấp hai, anh đã vào Học viện và bắt đầu chương trình đào tạo chuyên ngành 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại trường để giảng dạy.

"Nghề rèn quả thực rất mệt mỏi, còn nghề rèn kiếm thì lại rất nhàm chán. Mỗi ngày cầm búa gõ leng keng, đại đa số mọi người đều khó mà kiên trì với nghề", Liang bộc bạch.

Một thanh kiếm do sinh viên học viện làm

Một thanh kiếm do sinh viên học viện làm

Học nghề thủ công truyền thống cần sự kiên nhẫn. Nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, có người sau khi tốt nghiệp đã chuyển nghề. Lý do Liang có thể theo nghề lâu dài là vì anh đã chọn đam mê.

Cha của Liang vốn là thợ rèn kiếm. Trong nhà có rất nhiều kiếm treo trên tường và trong tủ quần áo, nên từ nhỏ anh đã thích nghề này. Sau này, khi xem được nhiều phim truyền hình và mơ ước trở thành anh hùng võ thuật, anh càng quyết tâm học rèn kiếm.

Wu Hao Nan (20 tuổi), sinh viên năm cuối của học viên chia sẻ, trong buổi học đầu tiên ở trường, thầy hiệu trưởng yêu cầu anh và các bạn học dùng những phôi kiếm đã luyện để uốn thẳng, uốn cong, uốn thẳng. Hôm đó, tay anh đầy những vết phồng rộp. Đó là ký ức không thể quên của Hao Nan.

Theo trang web chính thức của chính quyền thành phố Long Tuyền, kiếm Long Tuyền là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên và là một trong mười ngành công nghiệp lịch sử kinh điển hàng đầu của tỉnh Chiết Giang. Hiện nay, kiếm Long Tuyền có hơn 3.000 chủ thể thị trường, hơn 20.000 nhân viên trong ngành và trung bình mỗi tháng xuất khẩu hơn 400.000 thanh kiếm.

Lò luyện kiếm và những cây búa nặng 4 kg

Ông Ye Zong Long, trưởng nhóm nghiên cứu và giảng dạy kiếm thuật của trường, chia sẻ với phóng viên rằng chuyên ngành kiếm thuật được mở vào năm 2010 và tuyển sinh khoảng 30 sinh viên mỗi năm. Độ tuổi trung bình của sinh viên khoảng 15 tuổi, bao gồm cả nam và nữ.

Ngành học chỉ tuyển 30 sinh viên/năm, miễn học phí, ra trường kiếm hàng chục triệu/tháng - 1

Về việc tuyển sinh, ông Long cho biết ngoài tiêu chuẩn tuyển sinh thống nhất, không có yêu cầu đặc biệt nào. Chỉ cần yêu thích ngành này và kiên trì là được. Ông cho biết ngành này không hề dễ, phải mất vài năm mới học được. Hơn nữa còn đòi hỏi sinh viên phải có thể lực tốt. Cây búa vung lên có thể nặng bốn, năm cân, nhiệt độ lò luyện kiếm cũng rất cao.

Theo ông Long tiết lộ, gần như 100% sinh viên đã tìm được việc làm. Một số sinh viên lựa chọn mở cửa hàng trực tuyến để bán kiếm đã làm sau khi tốt nghiệp, một số gia nhập các công ty liên quan và một số lựa chọn tiếp tục học lên cao rồi mở xưởng riêng.

"Chúng tôi tuyển dụng khá ít, trong khi ngành này lại có nhu cầu cao nên sinh viên về cơ bản chỉ làm những công việc liên quan. Mức lương trung bình hàng tháng khoảng 6.000 NDT (21 triệu đồng). Khó có thể nói trước được liệu bạn có thể tự mở xưởng riêng hay mở cửa hàng trực tuyến hay không. Nếu bán trên livestream và bán chạy, doanh số có thể lên đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn NDT. Một sinh viên tốt nghiệp năm 2019 đã học lên thạc sĩ và có mức lương hàng tháng gần 20.000 NDT (70,9 triệu đồng)", Ông Long chia sẻ.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/nganh-hoc-chi-tuyen-30-sinh-vien-nam-mien-hoc-phi-ra-truong-kiem-hang-chuc-trieu-thang-c161a1681767.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/nganh-hoc-chi-tuyen-30-sinh-vien-nam-mien-hoc-phi-ra-truong-kiem-hang-chuc-trieu-thang-c161a1681767.html
Bài liên quan
Truyền thông đa phương tiện - Ngành học “hút” gen Z tại Học viện Phụ nữ Việt Nam
Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, Truyền thông đa phương tiện ngày càng khẳng định vị thế là một trong những ngành học “thời thượng” bậc nhất, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của thế hệ gen Z – những người trẻ năng động, sáng tạo, nhạy bén với công nghệ và luôn sẵn sàng bắt nhịp với xu hướng mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành học chỉ tuyển 30 sinh viên/năm, miễn học phí, ra trường kiếm hàng chục triệu/tháng