Theo nhiều chuyên gia, để lựa chọn ngành, nghề đúng khi đăng ký xét tuyển đại học, trước hết thí sinh cần xác định rõ mục tiêu dựa trên "3H": Hiểu mình, hiểu ngành nghề và hiểu cơ sở đào tạo.
(GDTĐ) - Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nhiều trường nghề ở Hà Nội mở thêm mã ngành nghề mới, dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh những ngành nghề “hot”.
Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học 2024. Theo đó, học sinh lớp 12 trên cả nước cũng đã bắt đầu bước vào "guồng quay" ôn tập và lựa chọn ngành nghề theo học.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết lao động một số ngành, nghề như may mặc, giày da... đã được xem xét, quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường.