Tuyển sinh - du học

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2026:STEM trỗi dậy, ngành 'hot' khối xã hội hạ nhiệt

Mạnh Tùng 12/08/2026 10:14

Điểm chuẩn đại học năm 2026 phần nào cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong lựa chọn ngành học của thí sinh.

Sinh viên tham gia cuộc thi lĩnh vực Robot, Điều khiển và Tự động hóa do Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: UTE.
Sinh viên tham gia cuộc thi lĩnh vực Robot, Điều khiển và Tự động hóa do Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: UTE.

Nhóm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) vươn lên dẫn dắt mặt bằng điểm chuẩn, trong khi nhiều ngành từng “lên ngôi” ở khối khoa học xã hội - nhân văn có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Báo chí, Luật giảm điểm chuẩn, công nghệ vươn lên dẫn đầu

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy điểm chuẩn từ 19 đến 25,5 điểm, trong khi năm ngoái dao động từ 21,75 đến 29 điểm. Ngành Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất năm nay tại tổ hợp C00, song giảm gần 2 điểm. Báo chí và Quan hệ công chúng lần lượt lấy 22 và 24,2 điểm, trong khi năm ngoái đều ở mức 25 - 26 điểm trở lên.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điểm chuẩn nhóm ngành Báo chí cũng giảm đáng kể. Nếu năm ngoái các chương trình phổ biến ở mức 35 - 37 điểm theo thang điểm 40, năm nay chỉ còn 28,1 - 32,83 điểm. Trong đó, chương trình đào tạo Ảnh báo chí giảm mạnh nhất, từ hơn 35 xuống gần 29 điểm; chương trình đào tạo Báo mạng điện tử giảm từ 35 xuống khoảng 32 điểm.

Tương tự, ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 84,9 điểm theo thang điểm 100, giảm so với năm trước. Nếu năm 2025 Báo chí là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường, năm nay Truyền thông đa phương tiện vươn lên dẫn đầu với 88,8 điểm.

Trường Đại học Luật TPHCM cũng ghi nhận điểm chuẩn giảm ở tất cả ngành. Luật thương mại quốc tế dẫn đầu với 21,25 điểm, giảm từ 0,5 - 4,4 điểm. Các ngành Luật, Quản trị luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế cũng giảm ở mức tương tự.

Một số trường như Trường Đại học Công Thương TPHCM, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Mở Hà Nội... cũng ghi nhận sự sụt giảm ở một số ngành xã hội. Trong những năm trước, điểm chuẩn cao nhất ở nhóm này thường quanh 29 điểm, thậm chí năm 2022 nhiều ngành lấy tới 29,95 điểm.

txh2665.jpg
Sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM. Ảnh: NTCC.

Ở chiều ngược lại, nhóm STEM nổi lên với hàng loạt mức điểm chuẩn cao, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các ngành công nghệ, kỹ thuật.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,54 điểm, tiếp đến là Khoa học máy tính 29,27 điểm, An toàn không gian số 29,01 điểm và Kỹ thuật máy tính 28,91 điểm.

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa đạt 27,39 điểm, tăng 1,12 điểm. Các ngành Cơ điện tử, Robot và Trí tuệ nhân tạo, Điện - Điện tử và Cơ điện tử ôtô đều tăng hơn 1 điểm; Công nghệ kỹ thuật Nhiệt tăng mạnh nhất, 1,62 điểm, lên 23,47 điểm.

Tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu với 25 điểm, tăng 0,5 điểm. Các ngành An toàn dữ liệu và an ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn cũng thuộc nhóm có điểm chuẩn cao.

Đáng chú ý, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 100/100 điểm, tương đương 30/30 điểm sau quy đổi - mức điểm chuẩn cao nhất cả nước tính đến thời điểm này. Năm ngành có điểm chuẩn từ 88,50 điểm trở lên đều thuộc lĩnh vực công nghệ có nhu cầu nhân lực lớn, gồm Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), 28/39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên. Khoa học máy tính dẫn đầu với 29,32 điểm, tiếp đến là Trí tuệ nhân tạo 28,68 điểm, Thiết kế vi mạch 27,93 điểm và Khoa học dữ liệu, Thống kê 27,63 điểm.

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, 61/81 mã xét tuyển thuộc khối STEM, trong đó 43 mã có điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên. Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 26 điểm, tiếp đến là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25,50 điểm và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25 điểm.

Những dữ liệu trên cho thấy sức hút đang dịch chuyển về các ngành ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kỹ thuật số. Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy lựa chọn ngành học của thí sinh đang thay đổi theo nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số và kỷ nguyên công nghiệp mới.

sv.jpg
Sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: VNUK.

Thí sinh chuyển từ "ngành hot" sang ngành có tương lai

Theo ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, điểm chuẩn năm nay phản ánh khá rõ xu hướng thí sinh chuyển từ lựa chọn những "ngành hot" sang các ngành được đánh giá có triển vọng tương lai, nhất là kỹ thuật, công nghệ và STEM.

"Các ngành kỹ thuật, công nghệ và STEM đang thu hút người học, vì vậy điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều", ông Sơn nhận định.

Sự dịch chuyển này cũng thể hiện trong nhóm ngành kinh tế. Thí sinh vẫn lựa chọn kinh tế nhưng đang nghiêng về những lĩnh vực có tính ứng dụng, gắn với kỹ thuật và công nghệ như Logistics và chuỗi cung ứng.

Xu hướng này cũng phần nào lý giải sự phân hóa trong nhóm Báo chí - truyền thông. Trong khi điểm chuẩn Báo chí tại một số trường giảm so với năm trước, Truyền thông đa phương tiện vẫn duy trì mức cao. Theo ông Sơn, những chương trình có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật đang được thí sinh quan tâm hơn bởi gắn với các kỹ năng và công cụ ngày càng cần thiết trên thị trường lao động.

dsc03758.jpg
Thí sinh tại Vĩnh Long tham gia tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026. Ảnh: TDMU.

Ngoài ra, hiện nguồn cung đào tạo ở các nhóm kinh tế, truyền thông, marketing, luật, quản trị... cũng đã khá lớn khi nhiều trường cùng đào tạo các ngành này. Trong khi đó, thị trường lao động phân hóa khiến một tấm bằng không còn tự động bảo đảm một việc làm tốt; sinh viên phải cạnh tranh bằng năng lực thực tế, ngoại ngữ, công nghệ và kinh nghiệm.

Một yếu tố khác ngày càng tác động mạnh đến lựa chọn của người học là học phí. Khi chi phí đại học tăng, phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến giá trị nhận được sau 4 năm học, từ chất lượng chương trình, môi trường đào tạo, thực hành, kết nối doanh nghiệp đến cơ hội việc làm. Những chương trình có học phí cao nhưng không tạo được khác biệt tương xứng sẽ ngày càng khó thu hút người học.

Chất lượng đầu vào vẫn đảm bảo

Những biến động điểm chuẩn ở nhóm ngành khoa học xã hội cũng cần được nhìn nhận từ chất lượng nguồn tuyển, thay vì chỉ dựa vào mức điểm trúng tuyển.

Tại Trường Đại học Luật TPHCM, dù điểm chuẩn năm nay giảm ở tất cả ngành, ThS. Lê Văn Hiển, Quyền Trưởng phòng Đào tạo Đại học, khẳng định cho thấy, điểm chuẩn năm nay phản ánh đúng mô hình tuyển sinh đa dạng của trường.

Theo ông Hiển, dữ liệu tuyển sinh chính thức năm 2026 cho thấy chất lượng nguồn tuyển của Trường Đại học Luật TPHCM vẫn được duy trì.

Tỷ lệ thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, với IELTS từ 6.5 đến 8.5 hoặc tương đương, vẫn ở mức cao tại các ngành cốt lõi. Số lượng học sinh đến từ các trường THPT chuyên, năng khiếu và học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia tiếp tục ổn định, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, mặt bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh trúng tuyển vẫn thuộc nhóm có điểm cao trong số những thí sinh đăng ký các khối ngành Luật, Kinh doanh và Quản lý, Nhân văn.

6-5579.png
Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Luật TPHCM.

Theo Trường Đại học Luật TPHCM, dù điểm trúng tuyển có thể tăng hoặc giảm qua từng năm do nhiều yếu tố của kỳ thi và thị trường tuyển sinh. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng đào tạo, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra và điều kiện tốt nghiệp của nhà trường không thay đổi. Sau khi trúng tuyển, tất cả sinh viên đều phải hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ và năng lực nghề nghiệp mới đủ điều kiện tốt nghiệp.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/stem-troi-day-nganh-hot-khoi-xa-hoi-ha-nhiet-post787953.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/stem-troi-day-nganh-hot-khoi-xa-hoi-ha-nhiet-post787953.html
Bài liên quan
Học sinh Thủ đô giành giải Ba tại sân chơi STEM quốc tế
Hai học sinh Trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) xuất sắc giành giải Ba, bảng B1 tại World GreenMech 2026 tổ chức ở Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2026: STEM trỗi dậy, ngành 'hot' khối xã hội hạ nhiệt