Học tập trải nghiệm đang trở thành xu hướng quan trọng trong giáo dục đại học, khi người học không chỉ tiếp nhận tri thức qua bài giảng, mà còn trực tiếp thực hành, giải quyết vấn đề thực tiễn và tương tác với môi trường nghề nghiệp.
Du học - hai tiếng ấy từng gợi lên hình ảnh những chuyến bay dài, những chân trời xa lạ, những giảng đường cổ kính và một tương lai rạng rỡ đang chờ đón.
Lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang cho thấy có chuyển biến khi học sinh dần từ bỏ tâm lý chọn môn “dễ” để đỗ tốt nghiệp, thay vào đó hướng đến lựa chọn phù hợp với năng lực, mục tiêu nghề nghiệp.
Nhiều sinh viên Trung Quốc đang đổ xô đến Nepal và Kazakhstan để tìm kiếm “cánh cửa thoát hiểm” sau khi thất bại tại kỳ thi đại học trong nước, đồng thời phải đối mặt với áp lực tài chính.
Không đơn thuần là nơi nấu nướng, nhà bếp trong năm 2026 đang trở thành “trái tim” của ngôi nhà – nơi kết nối các thành viên, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.
Năm 2026, một số cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng xét tuyển kết hợp nhiều yếu tố như, điểm học bạ, thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực và các tiêu chí phù hợp khác thay vì triển khai độc lập từng phương thức, thành phần điểm như trước.
(GDTĐ) - Văn hóa đọc không chỉ được hình thành từ trường lớp, mà còn lớn lên từ không gian sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Khi sách được đặt ở vị trí trung tâm, một xã hội học tập bền vững mới có thể hình thành.
(GDTĐ) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) vừa thông qua nghị quyết mở thêm 7 ngành đào tạo mới, trong đó có các ngành đang được xã hội quan tâm như Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Thông tin được nhà trường công bố hôm nay, sau khi Hội đồng trường thông qua vào cuối tháng 12/2025.