Ngày 25/7, Vĩnh Phúc ghi nhận 11 ca mắc Covid-19

Long Trần | 25/07/2021, 18:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/7, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 11 ca mắc mới Covid-19. Trước đó, tất cả các trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Báo cáo của Ban Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho thấy, tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính từ đợt dịch bùng phát dịp 30/4 đến nay là 171 ca. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị là 80 người với tình hình sức khỏe ổn định, không có bệnh nhân diến biến bất thường.

12.jpg
Ảnh minh họa

11 ca mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc trong ngày 25/7 đều thuộc huyện Yên Lạc, gồm:

1- B.V.C, sinh năm 1975, giới tính nam, địa chỉ tại xã Hồng Châu.

2- Đ.X.T, sinh năm 2003, giới tính nam, địa chỉ xã Hồng Châu.

2 trường hợp trên có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/7, được cách ly ngay sau khi về địa phương.

3- Đ.V.C, sinh năm 1960, giới tính nam, địa chỉ tại xã Đại Tự. Bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh về ngày 10/7, được cách ly ngay sau khi về địa phương.

4- N.T.T, sinh năm 1984, giới tính nam, địa chỉ tại xã Trung Hà. Bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh về ngày 14/7.

5- N.V.H, sinh năm 2001, giới tính nam, địa chỉtại thị trấn Yên Lạc.

6- N.V.Đ, sinh năm 1985, giới tính nam, địa chỉ tại xã Trung Hà.

2 trường hợp trên có tiền sử dịch tễ trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 16/7, được cách ly ngay sau khi về địa phương.

7- B.K.C, sinh năm 1980, giới tính nam, địa chỉ tại xã Liên Châu. Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 17/7, được cách ly ngay sau khi về địa phương.

8- H.V.H, sinh năm 1974, giới tính nam, địa chỉ tại xã Hồng Châu. Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/7, được cách ly ngay sau khi về địa phương.

9- Đ.Đ.C, sinh năm 1989, giới tính nam, địa chỉ tại xã Bình Định. Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/7, cách ly tại nhà. Từ ngày 12/7 đến 25/7 cách ly y tế tập trung, lấy mẫu lần 6, kết quả nghi ngờ do Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thực hiện, chuyển đến CDC tỉnh thực hiện xét nghiệm khẳng định, kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10- N.V.T, sinh năm 1968, giới tính nam, địa chỉ tại xã Trung Nguyên.

11- N.V.H, sinh năm 1985, giới tính nam, địa chỉ tại xã Hồng Phương.

2 trường hợp trên có tiền sử dịch tễ trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 18/7, được cách ly ngay sau khi về địa phương.

Hiện các trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viễn dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài liên quan
Hai quyết định "phụng sự Nhân dân" của Quốc hội
Hai quyết định của Chủ tịch Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 25/7, Vĩnh Phúc ghi nhận 11 ca mắc Covid-19