Hai học sinh Trường THPT Hải Lăng là Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ chơi thân với nhau, cùng trở thành thủ khoa của khối A00 và A01 của Quảng Trị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận dấu ấn nổi bật đối với Trường THPT Hải Lăng, khi em Nguyễn Quang Khải (SN 2008, lớp 12A1), đạt 29,25 điểm khối A00 (Toán 10, Vật lí 10, Hóa học 9,25), trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Quảng Trị.
Cùng lớp với Khải, em Lê Anh Vũ (SN 2008), đạt 28,75 điểm, cùng trở thành thủ khoa khối A01, với Toán 10, Vật lí 9,5, Tiếng Anh 9,25.
Thành tích của Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ không chỉ đến từ phương pháp học tập khoa học, tính kỷ luật của mỗi cá nhân, mà còn được vun đắp bởi sự đồng hành của thầy cô, gia đình và một tập thể lớp luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tự học, kỷ luật để chạm tới ngôi vị thủ khoa A00
Để đạt được thành tích thủ khoa khối A00 toàn tỉnh là một hành trình nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của em Nguyễn Quang Khải (ở thôn 4, xã Diên Sanh, Quảng Trị).
Em được sinh ra trong gia đình có bố là cán bộ nông nghiệp, mẹ là giáo viên trường THCS nên được giáo dục và hỗ trợ tối đa trong suốt chặng đường học tập.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp vừa qua mang đến niềm vui lớn, càng bất ngờ hơn là ngôi vị thủ khoa toàn tỉnh.

Chia sẻ về quá trình học tập, Khải nói rằng, em có mẹ là giáo viên dạy Toán nên những năm học THCS, em được mẹ hỗ trợ, kèm cặp, định hướng việc học. Lên THPT, em dần hình thành thói quen tự học, chủ động tìm tài liệu, xây dựng phương pháp học phù hợp với bản thân.
Khải kể, năm lớp 10 em vẫn chưa tìm được cách học hiệu quả. Qua quá trình học tập và điều chỉnh, em dần xây dựng được phương pháp riêng. Mỗi cuối tuần, em đều lập kế hoạch học tập cho tuần kế tiếp, phân chia thời gian cho từng môn và cố gắng thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.
Theo Khải, dù học môn nào cũng phải bắt đầu từ việc nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó mới học đến kiến thức sâu và khó hơn. Hoặc giải các bài tập tham khảo mức độ khó dần.
Với môn Toán, em luôn cố gắng nắm thật chắc kiến thức nền tảng rồi mới luyện dần các dạng bài khó và giải thêm nhiều đề tham khảo.
Đối với Vật lí - môn học yêu thích nhất, Khải dành nhiều thời gian hơn để luyện đề. Hầu như tối nào em cũng giải từ một đến hai đề trước khi đi ngủ.
Niềm yêu thích Vật lí được hình thành từ những năm THCS khi em được thầy cô truyền cảm hứng học tập. Từ đó, em có thêm động lực theo đuổi các môn khoa học tự nhiên.
Riêng với Hóa học, Khải tập trung hệ thống kiến thức cơ bản rồi mới mở rộng sang các dạng bài vận dụng.
Ngoài giờ học trên lớp, em hoàn thành đầy đủ bài tập giáo viên giao, đồng thời học thêm từ các tài liệu trên mạng và nguồn tài liệu do thầy cô chia sẻ để củng cố kiến thức.
“Thầy cô luôn đồng hành, hỗ trợ, thường xuyên trao đổi bài học với em. Trong lớp, em cũng cố gắng học hỏi từ các bạn”, Khải chia sẻ.
Không tham gia đội tuyển học sinh giỏi, nhưng cả 3 năm THPT, Khải đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh xuất sắc. Em cũng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn ôn thi, Khải duy trì việc chơi thể thao và thường dậy từ 4h sáng để học.
Nam sinh cho biết, trước ngày thi em vẫn có cảm giác hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, việc tham gia nhiều kỳ thi thử giúp em có sự chuẩn bị tốt cả về kiến thức lẫn tâm lý. Sau khi hoàn thành các bài thi, Khải tự đánh giá kết quả tương đối tốt và dự đoán điểm khá sát với kết quả được công bố.
“Kết quả không làm em bất ngờ. Điều bất ngờ là em trở thành thủ khoa của tỉnh. Khi dò đáp án, em cũng dự đoán điểm của mình tương đối chính xác”, Khải nói.
Hiện nam sinh đang cân nhắc lựa chọn ngành học giữa lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật theo sở thích của bản thân, sau khi được bố mẹ tư vấn.

Theo thầy Tạ Sơn, giáo viên dạy Toán, học sinh lớp 12A1 đều rất chăm ngoan, học lực đồng đều và có tinh thần tự học tốt.
“Giáo viên thường sưu tầm nhiều bộ đề, tài liệu khó để giao cho các em. Ngược lại, các em cũng chủ động tìm tài liệu trên mạng rồi trao đổi với thầy cô. Với những học sinh có năng lực tốt, giáo viên giảng dạy ở mức độ cao hơn. Tổ chuyên môn có quá trình trao đổi để lên kế hoạch dạy phù hợp”, thầy Sơn chia sẻ.
Rèn luyện tính kiên trì và tư duy nhạy bén
Đối với Lê Anh Vũ (ở thôn 3, xã Diên Sanh) – bạn học chung lớp 12A1, đạt 28,75 điểm khối A01 (với Toán 10, Vật lí 9,5 và Tiếng Anh 9,25), em luôn rèn luyện tính kiên trì và tư duy nhạy bén. Đây cũng là phương pháp góp phần tạo nên kết quả khả quan.
Vũ và Khải là đôi bạn thân nhiều năm. Dù nhà cách nhau vài cây số nhưng hai em thường chở nhau đi học bằng xe đạp. Những lần xe của Khải bị hỏng, Vũ lại chở bạn đến trường.
Trong học tập, 2 em thường xuyên trao đổi bài học, chia sẻ tài liệu, phương pháp học tập và động viên nhau trong suốt quá trình ôn thi.

Khải và Vũ đều là những học sinh có sự kỷ luật cao và tính tự học, tự lập rất tốt.
Theo em Vũ, học Toán quan trọng nhất là dành thời gian tư duy. Khi gặp bài chưa hiểu cần kiên trì tìm cách giải đến cùng. Sau khi nắm chắc kiến thức cơ bản mới tiếp tục luyện các dạng bài khó.
Những năm đầu THPT, Vũ học thêm khá nhiều. Sau đó, em giảm dần để dành nhiều thời gian tự học ở nhà, tập trung nhiều hơn cho môn Toán và Tiếng Anh.
Hiện Vũ đang phân vân lựa chọn ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện - Điện tử.
Theo em Lê Ngọc Khánh Linh, Bí thư lớp 12A1, lớp có 44 học sinh. Các thành viên luôn đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của trường và của lớp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Hải Lăng cho biết, ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp, định hướng học sinh đăng ký tổ hợp môn, trên cơ sở đó biên chế các lớp và phân công những giáo viên có kinh nghiệm, chất lượng giảng dạy.
Bên cạnh công tác ôn thi tốt nghiệp, nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học vừa qua, Trường THPT Hải Lăng xếp thứ 6 toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi với 48 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.
Trong đó, có em Lê Tuấn Quang đạt giải Nhì quốc gia môn Tin học; Trần Thái Nhân đạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh; Nguyễn Thảo Ngân đạt giải Nhất môn Vật lí; Lê Anh Vũ đạt giải Ba môn Tin học cấp tỉnh.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, kết quả của các em là thành quả từ sự nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và quá trình chuẩn bị bài bản của nhà trường ngay từ đầu năm học. Những thành tích này tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc xây dựng môi trường học tập đoàn kết, khuyến khích tự học và phát huy năng lực của từng học sinh.
Ngoài em Nguyễn Quang Khải là thủ khoa khối A00, cùng em Lê Anh Vũ, thủ khoa A01, Trường THPT Hải Lăng còn có em Trần Thái Nhân đạt điểm 10 môn Toán, 10 môn Hóa học và 8,5 điểm môn Vật lí trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.