Ngoài hoa đào và mai, 3 loại hoa này nên có trong nhà dịp Tết để hút tài lộc, may măn năm Giáp Thìn 2024

Tiểu Bảo (TH) | 07/02/2024, 17:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo quan niệm dân gian, hoa trong dịp Tết không chỉ giúp trang trí, làm đẹp không gian, mà còn thể hiện niềm tin tâm linh về một năm mới tràn đầy hy vọng, tốt đẹp.

Theo phong thủy, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Thời xưa, ông bà chúng ta đã quan niệm nhà nào có một chậu hoa đồng tiền vào ngày Tết thì nhà đó sẽ làm ăn tấn tới, tiền vào như nước, may mắn cả năm. Hoa đồng tiền còn có ý nghĩa hạnh phúc, an vui nên thường được mọi người mua làm quà tặng cho nhau để thay lời chúc năm mới.

Ngoài hoa đào và mai, 3 loại hoa này nên có trong nhà dịp Tết để hút tài lộc, may măn năm Giáp Thìn 2024- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, các sắc màu rực rỡ như đỏ, hồng, trắng, cam,.. của loài hoa này sẽ tô điểm thêm cho không gian gia đình tràn đầy sắc xuân để chào đón năm mới.

Nụ Tầm Xuân

Nhắc tới hoa ngày Tết nên có nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân với nhiều chồi non trên thân cây, được xem là tượng trưng cho sự thịnh vượng nên được rất nhiều gia đình lựa chọn mua về nhà dịp đầu năm mới.

Ngoài ra, các loại hoa chuyên gia phong thủy khuyên không nên cắm trên ban thờ vào dịp Tết. Cụ thể, hoa phong lan , đây là loài hoa có từ “phong” trong tên gọi của nó, gợi đến sự đa lưu phong tình, phóng túng không thích hợp để dâng cúng Phật, gia tiên. Hoa ly là loài hoa có vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, mùi thơm nồng hắc, không thích hợp để lễ Phật nhưng có thể dâng lên gia tiên hoặc nơi thờ Thánh (nhất là Thánh Mẫu). Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng không nên cắm hoa ly trên ban thờ vì loài hoa này mang ý nghĩa về sự chia ly, sinh ly tử biệt, sẽ mang lại những điều xui xẻo cho gia đình. Hoa móng rồng tuy có mùi thơm nhưng hình dạng hoa giống “móng rồng” - mang nét dữ dằn, cũng không thích hợp để đặt trên bàn thờ. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết nhưng trong dân gian đây là loại hoa không đứng đắn, hay gặp nghịch cảnh, gắn với những câu chuyện không may mắn nên cũng không dùng trang trí trên ban thờ ngày Tết.

Ngoài hoa đào và mai, 3 loại hoa này nên có trong nhà dịp Tết để hút tài lộc, may măn năm Giáp Thìn 2024- Ảnh 3.

Khi cắm hoa trên ban thờ ngày Tết, gia chủ nên hạn chế chưng những loài hoa có màu hồng phớt, thiếu sắc hoặc có màu trầm tối, tím sẫm. Bởi nhìn những loài hoa ấy sẽ không thấy sức sống, chỉ tô thêm bức tranh ảm đạm, u ám cho ban thờ Thần Phật, tổ tiên.

Hạn chế việc cắm hoa nhựa, hoa giả vì nó kém trang nhã, tươi mát. Việc cắm hoa giả cũng như việc tiêu tiền giả, làm hàng giả tồn tại trong thực tế xã hội, rất khó để Thần Phật, tổ tiên thấy được tấm lòng cũng như sự chân thành của gia chủ.

Theo Nhịp sống thị trường
https://markettimes.vn/ngoai-hoa-dao-va-mai-5-loai-hoa-nay-nen-co-trong-nha-dip-tet-de-hut-tai-loc-may-man-nam-giap-thin-2024-51250.html
Copy Link
https://markettimes.vn/ngoai-hoa-dao-va-mai-5-loai-hoa-nay-nen-co-trong-nha-dip-tet-de-hut-tai-loc-may-man-nam-giap-thin-2024-51250.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    20 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    13 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoài hoa đào và mai, 3 loại hoa này nên có trong nhà dịp Tết để hút tài lộc, may măn năm Giáp Thìn 2024