"Ngọc nữ" xứ Lạng đam mê cháy bỏng với nghề kiến trúc

T//H | 19/07/2021, 19:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nữ sinh Ngô Thị Ngọc Anh, quê Lạng Sơn không chỉ sở hữu nhan sắc được nhiều người ví là "ngọc nữ" mà cô gái còn có đam mê cháy bỏng với nghề kiến trúc.

Ngô Thị Ngọc Anh (sinh năm 2002), đến từ Lạng Sơn. Hiện tại, cô bạn 10x là sinh viên lớp 20ktt, chương trình Tiên tiến, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Ngô Thị Ngọc Anh (sinh năm 2002), đến từ Lạng Sơn. Hiện tại, cô bạn 10x là sinh viên lớp 20ktt, chương trình Tiên tiến, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Ngọc Anh được mọi người biết đến khi những bức ảnh của cô được fanpage dành riêng cho sinh viên Trường ĐH Kiến Hà Nội trúc đăng tải, và nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Cộng đồng mạng cũng dành cho Ngọc Anh không ít lời bình luận tích cực. Cô nữ sinh được dân mạng khen ngợi có vẻ ngoài xinh đẹp, sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh như búp bê và kiểu tóc đặc trưng. Bên cạnh đó, nhờ kinh nghiệm làm người mẫu thời trang, 10X cũng có khả năng diễn xuất khá tự nhiên trước ống kính máy ảnh, mang lại những bộ ảnh hút hồn người xem.

Cộng đồng mạng cũng dành cho Ngọc Anh không ít lời bình luận tích cực. Cô nữ sinh được dân mạng khen ngợi có vẻ ngoài xinh đẹp, sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh như búp bê và kiểu tóc đặc trưng. Bên cạnh đó, nhờ kinh nghiệm làm người mẫu thời trang, 10X cũng có khả năng diễn xuất khá tự nhiên trước ống kính máy ảnh, mang lại những bộ ảnh hút hồn người xem.

Chia sẻ về lựa chọn ngành học của mình, nữ sinh cho biết:

Chia sẻ về lựa chọn ngành học của mình, nữ sinh cho biết: "Thật ra trước đây định hướng ban đầu của mình là ngành Marketing, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, nhưng mãi cho tới khi cuối năm lớp 11, mình dần nhận ra bản thân thích vẽ, thích xem các thiết kế về nhà cửa.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, mình quyết định chuyển hướng qua học thiết kế. Mình đi học vẽ khá muộn, khi đó các bạn khác đã được học vẽ tượng, còn bản thân mới bắt đầu vẽ khối, hình cơ bản nên rất lo. Mình phải dặn bản thân cố gắng gấp 2 lần thì mới bắt kịp trình độ của mọi người.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, mình quyết định chuyển hướng qua học thiết kế. Mình đi học vẽ khá muộn, khi đó các bạn khác đã được học vẽ tượng, còn bản thân mới bắt đầu vẽ khối, hình cơ bản nên rất lo. Mình phải dặn bản thân cố gắng gấp 2 lần thì mới bắt kịp trình độ của mọi người.

Bên cạnh đó, gia đình cũng không ủng hộ quyết định rẽ hướng của mình, nên có khá nhiều áp lực. Mình đã phải nói với mẹ rằng: "Con muốn tự lựa chọn tương lai, kể cả con có đi sai hướng thì ít nhất đấy là do con lựa chọn, con vẫn vui vẻ. Đến nay, mình chưa từng hối hận về quyết định này".

Sau 1 năm trở thành sinh viên của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, nữ sinh đã có cho mình một vài trải nghiệm đáng nhớ, ghi dấu ấn của tuổi sinh viên. "ĐH Kiến trúc Hà Nội cho mình được gặp và tiếp xúc thêm nhiều người bạn mới, ai cũng giỏi và nhiệt tình. Thầy cô thực sự rất tận tâm, thân thiện và nhiệt tình với sinh viên. Ở đây, mình được tự do sáng tạo, học hỏi và phát triển bản thân. Vì mới học năm nhất, mình muốn tập trung học và rèn luyện nghề nghiệp nên chưa tham gia các CLB, nhưng chắc chắn sẽ tham gia vào các năm sau nếu phù hợp " - Ngọc Anh cho biết.

Nhận xét về bản thân, Ngọc Anh cho biết cô từng là người khá tự ti, nhưng đã dần trở nên cởi mở hơn. Bên cạnh đó, cô cho rằng mình là người cầu toàn, tỉ mỉ vì đó là những tố chất cần thiết cho công việc thiết kế không gian, nhà cửa sau này.

Nhận xét về bản thân, Ngọc Anh cho biết cô từng là người khá tự ti, nhưng đã dần trở nên cởi mở hơn. Bên cạnh đó, cô cho rằng mình là người cầu toàn, tỉ mỉ vì đó là những tố chất cần thiết cho công việc thiết kế không gian, nhà cửa sau này.

Ngoài giờ học trên lớp, nữ sinh từng làm thêm công việc gia sư, người mẫu ảnh và dựng mô hình nhà cửa cho một công ty quy hoạch. "Những công việc này linh động được về thời gian nên mình có thể sắp xếp việc học tốt hơn. Việc đi làm gia sư giúp mình rèn tính nhẫn nại, học cách giao tiếp với các bạn nhỏ, còn việc làmmô hình phục vụ trực tiếp về việc học khá nhiều và cũng giúp mình mở rộng các mối quan hệ trong nghề" - nữ sinh cho biết.

Ngoài giờ học trên lớp, nữ sinh từng làm thêm công việc gia sư, người mẫu ảnh và dựng mô hình nhà cửa cho một công ty quy hoạch.

Hiện nay, Ngọc Anh đang tập trung học cách sử dụng phần mềm thiết kế, học và ôn thi online để hoàn thành chương trình trên lớp. Thời gian rảnh, nữ sinh dành để tập thể thao, giảm cân và tìm hiểu các phong cách thiết kế thông qua mạng internet.

Hiện nay, Ngọc Anh đang tập trung học cách sử dụng phần mềm thiết kế, học và ôn thi online để hoàn thành chương trình trên lớp. Thời gian rảnh, nữ sinh dành để tập thể thao, giảm cân và tìm hiểu các phong cách thiết kế thông qua mạng internet.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của ngoại hình đối với giới trẻ hiện nay, nữ sinh bày tỏ: "Hiện nay mình cao 1m65, nặng khoảng hơn 50kg nên vẫn muốn giảm cân thêm một chút. Mình thấy ngoại hình khá là quan trọng, chiếm tầm 30-40% đối với bất kì ai, nhất là với người làm công việc liên quan đến thẩm mỹ. Tuy vậy, điều cần nhất vẫn là năng lực, ngoại hình đi đôi với năng lực thì mới phát triển được. Nếu có chút ngoại hình thì mọi công việc đều thuận lợi hơn".

Chia sẻ về dự định trong tương lai, nữ sinh cho biết, cô bạn muốn cố gắng trau dồi kinh nghiệm để sau này có thể theo đuổi nghề kiến trúc đến cùng. Phong cách thiết kế mà Ngọc Anh đang từng bước xây dựng là hướng đến sự đơn giản, thoải mái và sử dụng nhiều không gian xanh. Nữ sinh tự đặt quy tắc là làm những việc mình cảm thấy vui và thoải mái, quan trọng là không đánh mất bản thân cũng như những giá trị cốt lõi.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, nữ sinh cho biết, cô bạn muốn cố gắng trau dồi kinh nghiệm để sau này có thể theo đuổi nghề kiến trúc đến cùng. Phong cách thiết kế mà Ngọc Anh đang từng bước xây dựng là hướng đến sự đơn giản, thoải mái và sử dụng nhiều không gian xanh. Nữ sinh tự đặt quy tắc là làm những việc mình cảm thấy vui và thoải mái, quan trọng là không đánh mất bản thân cũng như những giá trị cốt lõi.

Ngọc Anh

Ảnh Ngọc Anh

Bài liên quan
Vợ chồng Đan Trường ly hôn khiến khán giả bất ngờ
Cả Đan Trường và vợ xác nhận sự việc ly hôn sau 8 năm chung sống. Có sẽ "sóng ngầm" trong gia đình xuất hiện đã lâu và đến mức không thể dung hoà được, vì vậy hai bên sắp xếp cuộc ly hôn gọn gàng và ít ồn ào nhất có thể...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Ngọc nữ" xứ Lạng đam mê cháy bỏng với nghề kiến trúc